Tịnh thất An Lạc tặng quà người nghèo tại Kiên Giang

Tịnh thất An Lạc tặng quà người nghèo tại Kiên Giang
Tịnh thất An Lạc tặng quà người nghèo tại Kiên Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-7, Đại đức Thích Lệ Lạc, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ, trụ trì tịnh thất An Lạc (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã hướng dẫn Phật tử trao tặng 150 phần quà đến các hộ dân khó khăn ở tỉnh Kiên Giang.

Chương trình trao tặng quà đến bà con khó khăn tại chùa An Thiền (xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm có: gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm, đường, nước tương, dầu gió. Tổng trị giá của chuyến từ thiện này là 75 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày