Tịnh xá Linh Sơn và tịnh xá Trung Tâm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa chung niềm vui của người con Phật trên khắp năm châu, tối 11-5, đạo tràng tịnh xá Linh Sơn (Thanh Hóa) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì tịnh xá Linh Sơn; Đại đức Thích Nguyên Phong , Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ Thích Nguyên Hối, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Nông Cống; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con Phật tử...

Đại chúng chắp tay lắng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
Đại chúng chắp tay lắng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, tập thể anh chị em ca sĩ xứ Thanh đã dâng tặng hội chúng những bài ca mừng ngày vui Phật đản sanh.

Đồng tụng bài kệ Tắm Phật
Đồng tụng bài kệ Tắm Phật

Đúng 20 giờ, lễ chính thức bắt đầu với nghi thức dâng hương bạch Phật, niệm Phật cầu gia bị. Thượng tọa Thích Giác Hoàng đã cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN. Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN được Đại đức Thích Nguyên Hối tuyên đọc.

Cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống
Cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống

Trong không khí ấm áp tình đạo vị, Thượng tọa Thích Giác Hoàng đã phát biểu tri ân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã tạo thuận duyên cũng như chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ pháp lý để việc hoằng pháp chúng sanh thuận lợi, tốt đạo, đẹp đời.

Phật tử thành kính Tắm Phật
Phật tử thành kính Tắm Phật

Sau đó, nghi thức Tắm Phật đã được cử hành trang nghiêm trong tiếng tụng bài kệ Tắm Phật trầm hùng của đại chúng.

Buổi sáng cùng ngày, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, trụ trì tịnh xá Linh Sơn được sự ủng hộ của các Phật tử, mạnh thường quân đã trao tặng 140 phần quà đến Hội người mù huyện Nông Cống và tỉnh Thanh Hóa; 20 phần quà dành tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 6, xã Trung Thành. Mỗi phần quà trị giá hơn 500 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 200 nghìn tiền mặt.

Thượng tọa Thích Giác Hoàng tận tay trao quà đến bà con

Thượng tọa Thích Giác Hoàng tận tay trao quà đến bà con

Đoàn cũng đã trao tặng 40 bì thư, mỗi bì thư trị giá 500 nghìn đồng cho các em học sinh bị khiếm thị tại Trung tâm Hội người mù tỉnh Thanh Hóa.

Tổng giá trị của đợt tặng quà này là hơn 90 triệu đồng.

* Tối 12-5, tịnh xá Trung Tâm (phường 5, quận Bình Thạnh) đã long trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh Phật giáo Khất sĩ; Hòa thượng Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang và tịnh xá Trung Tâm cùng chư Tăng bổn tự và đông đảo Phật tử đạo tràng các tịnh xá đồng tham dự.

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Sau ba hồi chuông Bát-nhã rước lễ Đản sanh, chư tôn giáo phẩm đã dâng hương đảnh lễ Tam bảo, nhập từ bi quán dâng năng lượng thiện lành cúng dường Tam bảo.

Chư tôn đức dâng hương đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức dâng hương đảnh lễ Tam bảo

Sau phần phát biểu khai mạc của Hòa thượng Giác Toàn, đại chúng đã lắng lòng nghe Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Minh Thành tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đồng tụng sám Khánh đản
Đồng tụng sám Khánh đản

Tiếp đó, đối trước kim thân Đức Phật sơ sanh, chư tôn đức cùng đại chúng đã đồng tụng bài sám Khánh đản thành kính tưởng nhớ ngày đản sanh của Đức Thế Tôn, bậc Thầy của trời người, đem lại an vui, giải thoát cho tất cả chúng sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày