Hà Nội: Ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Quang cảnh buổi lễ Phật đản tại tổ đình Trấn Quốc của Phật giáo quận Tây Hồ (TP.Hà Nội)
Quang cảnh buổi lễ Phật đản tại tổ đình Trấn Quốc của Phật giáo quận Tây Hồ (TP.Hà Nội)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-5, Ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại tổ đình Trấn Quốc (quận Ba Đình, TP.Hà Nội).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Văn phòng I Trung ương GHPGVN; đại diện Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội; chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận Tây Hồ; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành TP.Hà Nội, quận Tây Hồ và đông đảo Phật tử trong quận đồng tham dự.

Đại biểu chính quyền tham dự lễ

Đại biểu chính quyền tham dự lễ

Sau phần nghi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Đại đức Thích Nguyên Chính, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tây Hồ đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đại đức Thích Nguyên Chính tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đại đức Thích Nguyên Chính tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Phật giáo quận Tây Hồ đã hoan hỷ đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của Trung ương GHPGVN và các cấp chính quyền Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Trung ương GHPGVN tặng hoa chúc mừng
Trung ương GHPGVN tặng hoa chúc mừng

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, toàn thể đại chúng đã thành kính trì tụng kinh Chuyển pháp luân và thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống thiêng liêng.

Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
Đại đức Thích Nguyên Chính hoan hỷ nhận lẵng hoa tươi thắm của đoàn lãnh đạo quận Tây Hồ
Đại đức Thích Nguyên Chính hoan hỷ nhận lẵng hoa tươi thắm của đoàn lãnh đạo quận Tây Hồ
Nhiếp tâm trì tụng kinh Chuyển pháp luân
Nhiếp tâm trì tụng kinh Chuyển pháp luân
Thành kính cử hành nghi thức Tắm Phật
Thành kính cử hành nghi thức Tắm Phật
Dâng hoa cúng dường
Dâng hoa cúng dường
Phật tử tham dự buổi lễ
Phật tử tham dự buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày