Tịnh xá Ngọc Duyên khánh thành cầu dân sinh tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-12, đoàn từ thiện “Chuỗi cầu gieo duyên” thuộc tịnh xá Ngọc Duyên (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã làm lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng cây cầu dân sinh tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tham dự lễ khánh thành có Ni sư Thích nữ Toàn Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên; đại diện nhà tài trợ cùng lãnh đạo chính quyền huyện Giồng Trôm.

Ni sư Thích nữ Toàn Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên trong buổi lễ khánh thành cầu dân sinh - Ảnh: Toàn Liên

Ni sư Thích nữ Toàn Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên trong buổi lễ khánh thành cầu dân sinh - Ảnh: Toàn Liên

Cầu có chiều dài 18m, chiều ngang 3m, chịu trọng tải 2,5 tấn, thuộc ấp Bình Đông, xã Bình Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với kinh phí xây dựng là 156 triệu đồng do đoàn từ thiện “Chuỗi cầu gieo duyên” kết hợp nhóm thiện nguyện Tâm An Hưng và người dân địa phương tài trợ.

Được biết, đây là cây cầu thứ 47 do đoàn từ thiện “Chuỗi cầu gieo duyên” thuộc tịnh xá Ngọc Duyên xây dựng. Đoàn từ thiện bắt đầu thực hiện chương trình xây cầu từ năm 2016 cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày