Tịnh xá Trung Tâm và các chùa trao quà đến những hộ dân trong khu vực phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với tinh thần “tương thân tương ái”, tịnh xá Trung Tâm, chùa Bồ Đề, Hội Phước Thiện chùa Bảo Quang, chùa Chưởng Đức đã trao tặng quà đến những hộ dân khó khăn trong các khu vực cách ly trên địa bàn quận Bình Thạnh.

* Ngày 7-6, Thượng tọa Thích Minh Lộc, Phó ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã thay mặt tịnh xá Trung Tâm ủng hộ 200 thùng mì gói; Đại đức Thích Bửu Hiền, trụ trì chùa Bồ Đề cũng đã gửi ủng hộ 50 thùng mì và 100 kg gạo đến Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh để giúp đỡ các hộ nghèo tại các khu cách ly do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích Minh Lộc trao 200 thùng mì đến đại diện Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh

Thượng tọa Thích Minh Lộc trao 200 thùng mì đến đại diện Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh

Ngoài ra, tịnh xá Trung Tâm còn ủng hộ cho Hội chữ Thập đỏ quận Bình Thạnh 1 tấn gạo và hàng trăm kg khoai lang tím. Tổng số tiền từ thiện là hơn 28 triệu đồng.

* Sáng nay, ngày 9-6, các chùa: Hội Phước Thiện, Bảo Quang, Chưởng Đức do Đại đức Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Bảo Quang (quận Bình Thạnh) đại diện cùng các Phật tử đã tặng 240 phần quà gồm: bánh mì, bánh ngọt, nước suối, khăn lạnh... đến những người đang làm nhiệm vụ trực tại các chốt phong tỏa.

Đại đức Thích Thiện Tài chuẩn bị thức ăn cho những người trực tại các chốt cách ly
Đại đức Thích Thiện Tài chuẩn bị thức ăn cho những người trực tại các chốt cách ly

Theo thông tin do Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh, hiện nay, địa bàn quận Bình Thạnh có 9 điểm cách ly, 31 chốt trực tại các phường 11,15, 21, 25, 27, 28 với tổng số 1.089 hộ dân. Việc phong tỏa trong thời gian dài khiến đời sống người dân tại đây gặp không ít khó khăn nên rất cần sự hỗ trợ của mọi người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày