Tổ đình Phổ Quang (TP.HCM) tưởng niệm 51 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng viên tịch

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng tại tổ đình Phổ Quang
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng tại tổ đình Phổ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-10 (22-8-Quý Mão), môn đồ pháp quyến tổ đình Phổ Quang (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức tưởng niệm 51 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng viên tịch.
Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, do Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các ban chuyên môn trực thuộc, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận đến tổ đình Phổ Quang đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng, nguyên Phó Tăng thống GHPGVN Thống nhất, khai sơn tổ đình Phổ Quang.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Theo tiểu sử, Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng, pháp danh Giác Trang, thế danh Võ Văn Nghiêm, sinh năm 1884 (Giáp Thân) tại làng Tân Quý, Chợ Lớn, trong một gia đình đạo hạnh. Ngài xuất gia năm 16 tuổi, thọ Cụ túc giới vào năm 1909. Năm 1914, Hòa thượng Thích Hải Tràng thường đi các tỉnh Hậu Giang để giảng dạy kinh Pháp hoa, lập am tu tịnh nghiệp. Năm 1940, Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng về làm trụ trì chùa Phổ Quang, đến năm 1946, Hòa thượng trùng kiến ngôi tổ đình và đào tạo chúng xuất gia, tại gia, phát triển tu học tại đây.

Sinh thời, ngài dấn thân phụng sự có công lao trong việc xây dựng, trùng tu tự viện, đào tạo Tăng tài, tiếp Tăng độ chúng, hoằng dương chánh pháp, khai mở khóa hạ đầu tiên tại trường hạ chùa Phổ Quang, mở Phật học viện Phổ Quang và thừa hành mọi Phật sự trong tinh thần tùy duyên; Đại lão Hòa thượng được cung thỉnh làm giới sư tại các Đại giới đàn ở Sài Gòn. Năm 1968, ngài được suy tôn Phó Tăng thống GHPGVN Thống nhất cho đến ngày viên tịch.

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã viên tịch vào ngày 23-8-Nhâm Tý (1972), trụ thế 89 năm, 65 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đóng góp cứu trợ có thể gởi về Ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

GNO - Hôm nay, 2-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký ban hành Thông bạch số 413/TB-HĐTS kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số Bualoi.
Thượng tọa Thích Tâm Định tận tay trao quà đến bà con tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ), tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng bão lũ

GNO - Chiều 1-10, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, cùng các Phật tử đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho bà con nhân dân tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 và hoàn lưu sau bão.
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức trước chân dung các nhà yêu nước đã bị tù đày và đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo, trong đó có Hòa thượng Thích Trí Thiền - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Trí Thiền - Bóng áo nâu giữa cát trắng Côn Đảo

GNO - Trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử cũng đã từng bị kết án tù Côn Đảo. Theo thống kê, trong số những liệt sĩ đầy đủ thông tin lưu lại, có hai vị Tăng sĩ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Một trong hai vị đó là Hòa thượng Thích Trí Thiền.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1316 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khổ vui bắt đầu từ các căn

GNO - Gìn giữ sáu căn (giác quan) là một trong những pháp tu quan trọng của Phật giáo. Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn hướng ngoại để nắm bắt sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp).

Thông tin hàng ngày