Tọa đàm nghệ thuật sống thiền - Giác ngộ cứu cánh giải thoát

Giác Ngộ - Trong kinh Phật có ghi lại một câu chuyện: Có một người thiếu phụ sắp mất đi đứa con thân yêu của mình đến tìm Đức Phật mong ngài cứu sống đứa bé. Phật nói rằng nếu thiếu phụ đó xin được một hạt đậu từ một gia đình chưa từng có người thân mất thì ngài sẽ cứu đứa con đang lâm bệnh của cô.

Nhưng cô có xin được những hạt đậu như vậy không ?! Chắc chắn là không rồi. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Ai biết được một ngày nào đó mình sẽ ra đi. Sự sống, mọi việc đều là vô thường. Nhưng sự ra đi này có phải là sự chấm dứt ?

WST.jpg

Ảnh: Internet

Bạn đã từng trải qua cảm giác vô cùng đau khổ khi một người thân của mình ra đi, thậm chí hết người thân này đến người thân khác ? Bạn biết tin mình lâm bệnh nặng khó có thể qua khỏi ? Cần phải đối mặt với sự ra đi của những người thân yêu ra sao ? Và đối diện với điều này của bản thân mình như thế nào ?

Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi tọa đàm mang chủ đề “Nghệ thuật sống thiền - Giác ngộ cứu cánh giải thoát” sẽ được diễn ra tại Hội trường tòa soạn báo Giác Ngộ - 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP HCM vào lúc 18h30 đến 21h30, thứ Năm, ngày 18-11 (vào cửa miễn phí). Thính giả sẽ trực tiếp trò chuyện với với 2 vị khách mời là ĐĐ. Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang (chùa Huỳnh Võ); người sống và phụng sự theo tinh thần Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do HT. Thích Thanh Từ chủ trương hướng dẫn. Chủ đề mà Thầy Thông Phổ thường giảng và nhận được sự yêu mến của nhiều Phật tử là: Chết là một pháp tu, Biết sống không khổ, Biết tu là bớt khổ, Hiểu rõ nhân quả… và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần sách Thái Hà, từng 12 năm công tác tại Tập đoàn FPT và yêu mến đạo Phật.

“Trong cõi luân hồi, sau khi chết đi, rời bỏ thân xác vật lý này, chúng ta sẽ được đầu thai, tái sinh về đâu phụ thuộc vào những gì ta làm ở kiếp này. Tuy nhiên, chẳng ai chờ đợi đến kiếp sau mới mong được hạnh phúc. Hãy sống thật trọn vẹn, thật tỉnh thức ngay lúc này, ngay trong thời điểm hiện tại. Đối diện với thăng trầm của cuộc sống, hãy luôn sống tỉnh thức để tâm luôn bình lặng.”, thông điệp sẽ được đưa ra từ buổi tọa đàm này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày