Tọa đàm về Thiền sư Minh Châu Hương Hải

GNO - Ngày 17-6, tại thiền viện Sùng Phúc (phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội), Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã long trọng tổ chức kỷ niệm 300 năm ngày viên tịch Thiền sư Minh Châu Hương Hải, vị đã có công khôi phục Thiền phái Trúc Lâm thời Hậu Lê.

Sau lễ giỗ đã có cuộc tọa đàm về công hạnh của ngài Minh Châu Hương Hải thiền sư (1628 - 1715).

huong hai ts 1.jpg


Tưởng niệm Thiền sư Minh Châu Hương Hải

Gần 100 Tăng Ni và trên 1.000 Phật tử Thiền phái Trúc Lâm về dự đã nghe phát biểu của GS Lê Mạnh Thát, UVTT HĐTS; bài viết của HT.Nhật Quang; GS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa VN; GS Trần Lâm Biền, Hội Di sản Văn hóa VN; GS Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử VN; TS Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ.

Qua các bài phát biểu, ngoài nêu lên tiểu sử, công hạnh của Thiền sư Minh Châu Hương Hải còn cho thấy tinh thần yêu nước, giữ gìn nét văn hóa của Thiền sư Minh Châu Hương Hải và đặc biệt mọi người đều ngạc nhiên khi biết tháp của ngài đang nằm trong phần đất của một hộ dân và kiến nghị tôn tạo tháp của ngài.

huong hai ts 2.jpg


Đông đảo Tăng Ni, Phật tử về dự lễ kỷ niệm ngày Thiền sư viên tịch

Tin, ảnh: Tâm Vương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày