Tổng Giám mục TGP TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản PL.2564, chiều nay, 5-5, ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận (TGP) TP.HCM Giuse Nguyễn Năng cùng quý Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn, đại diện các dòng tu đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm, chúc mừng Phật đản.

ANHTTO.JPG
Buổi gặp gỡ thân mật nhân Đại lễ Phật đản tại trụ sở BTS Phật giáo TP

Tiếp thân mật đoàn có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn, đồng Phó BTS cùng chư tôn đức Ban Thư ký, Văn phòng BTS.

Phát biểu tại buổi thăm viếng, ngài Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi lời vấn an đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng BTS GHPGVN TP; ngài cũng kính chúc chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử TP mùa Phật đản an lành.

ANHAA (1).JPG

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức BTS Phật giáo TP

Tổng Giám mục cho biết, những ngày này, các tôn giáo không thể tổ chức các buổi lễ truyền thống long trọng vì chia sẻ ý thức cộng đồng. Tuy các buổi lễ được tổ chức trong giới hạn nhưng vẫn có ý nghĩa, thể hiện tinh thần và tinh túy của đạo.

Ngài Tổng Giám mục cũng đã nhắc tới các công việc từ thiện xã hội mà Phật giáo đã thực hiện, đặc biệt trong mùa đại dịch Covid-19. “Chúng tôi rất cảm kích tinh thần tự nguyện và từ bi của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP”, Tổng Giám mục phát biểu tại buổi thăm viếng.

“Chúng tôi đến thăm, kính mừng Đại lễ Phật đản, cầu chúc mọi người đều bình an, nhiều sức khỏe trong tình yêu thương và hạnh phúc”, Tổng Giám mục TGP TP.HCM chúc mừng.

Dịp này, ngài đã trao Sứ điệp gửi đến cộng đồng Phật tử nhân Đại lễ Phật đản PL.2564 của Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên tôn đến chư tôn đức.

ANHAA (2).JPG

...Và, tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2564

Đáp từ, HT.Thích Thiện Tâm bày tỏ tri ân Tổng Giám mục, quý Ban Mục vụ, đại diện các dòng tu đã đến thăm và chúc mừng Phật đản.

Hòa thượng khẳng định, các buổi thăm viếng giữa đại diện hai tôn giáo là truyền thống tốt đẹp được duy trì hàng năm. Nhiệm vụ của hai tôn giáo là nghĩ đến tình hình của đất nước trong giai đoạn khó khăn phòng chống dịch bệnh, cùng góp phần chăm lo cho đời sống nhân dân, phục vụ cho đạo pháp và dân tộc.

“Chúng ta đều chung mục tiêu là làm cho đời sống tín đồ, nhân dân được bình an, phụng sự tận tâm trên tinh thần từ bi, bác ái của hai tôn giáo”, Hòa thượng chia sẻ.

ANHAA (4).JPG

Tổng Giám mục trao Sứ điệp của Hội đồng Tòa thánh gửi đến cộng đồng Phật tử

Tham.JPG

Hai tôn giáo tại TP.HCM luôn duy trì quan hệ tốt đẹp qua các cuộc thăm viếng

ANHAA (7).JPG
Chụp ảnh lưu niệm trước Việt Nam Quốc Tự

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày