Tổng kết Phật sự năm 2022, Phật giáo TP.HCM thực hiện công tác từ thiện hơn 759 tỷ đồng

Quang cảnh lễ tổng kết tại hội trường Việt Nam Quốc Tự
Quang cảnh lễ tổng kết tại hội trường Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-1, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ; chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn đức Văn phòng II, các ban, viện Trung ương; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự TP, các ban trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM.

Xem bản tin video do Giác Ngộ TV thực hiện

Đại diện lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP, cùng đại diện các cơ quan TP.HCM, Quận ủy quận 10, phường 12 sở tại.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết GHPGVN TP.HCM không chỉ là một tổ chức thành viên trung kiên trong ngôi nhà GHPGVN, mà còn là một tổ chức tôn giáo tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động Phật sự nhằm góp phần xương minh Chánh pháp, phát triển Giáo hội và đất nước Việt Nam trong mọi thời kỳ, nhất là thời kỳ hội nhập - phát triển với nhiều cơ hội và thách thức.

“Hội nghị tổng kết hôm nay là một cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự trong năm qua của cả hệ thống tổ chức GHPGVN TP.HCM nhằm đúc kết những kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, mở ra một bước tiến mới trên tinh thần: ‘Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, hội nhập và phát triển’. Với phương thức: Kỷ cương trong lãnh đạo, nghiêm túc trong chỉ đạo, hòa hợp trong góp ý, đoàn kết trong xây dựng, tích cực trong Phật sự và cách tân trong hội nhập, để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh đổi mới của đất nước, hướng đến mục tiêu xây dựng ngôi nhà Phật giáo Thành phố thông minh trong thời đại kỷ nguyên số toàn cầu”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Đại diện các cơ quan TP.HCM và Quận ủy quận 10 tham dự

Đại diện các cơ quan TP.HCM và Quận ủy quận 10 tham dự

Hội nghị được xem báo cáo qua video clip, theo đó, hoạt động Phật sự năm 2022 của Phật giáo TP.HCM với nhiều hoạt động Phật sự nổi bật. Trong đó, các hoạt động Phật sự vào các dịp lễ trọng của Phật giáo, lễ cầu an Xuân Nhâm Dần, tổ chức An cư kiết hạ, Tuần lễ Phật đản, Vu lan, các hoạt động lễ nghi, thăm viếng, khánh tuế, tưởng niệm chư tôn đức tiền bối hữu công theo truyền thống được tổ chức trang nghiêm.

Đại hội IX GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 đã nhất tâm cử hành lễ suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng lên ngôi vị Pháp chủ - lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật theo quy định của Hiến chương GHPGVN; cùng 12 vị giáo phẩm TP.HCM được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và 36 vị Tăng Ni suy cử vào Hội đồng Trị sự.

Sau Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) vào tháng 6-2022, nhân sự Ban Trị sự, các ban chuyên môn đã được chuẩn y nhân sự và triển khai các hoạt động Phật sự của năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Các hoạt động chuyên môn như Tăng sự, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Ban Giáo dục, Ban Kinh tế - Tài chánh, Thông tin - Truyền thông, Phật giáo Quốc tế, Pháp chế, Kiểm soát, Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện - Xã hội, Phân ban Ni giới, Báo Giác Ngộ cùng Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện triển khai hoạt động Phật sự với nhiều thành tựu, đóng góp cho thành tựu chung của Giáo hội TP.HCM trong năm 2022, làm tiền đề để phát huy các thế mạnh trong năm 2023.

Đặc biệt nhiều hoạt động nổi bật như: Tổ chức Kỷ niệm 40 năm và Đại hội X (2022-2027) GHPGVN TP.HCM; Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trên tinh thần Từ bi phổ tế quảng độ chúng sanh; tái thiết, trùng tu, xây dựng lại mới một số hạng mục tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Ban Tăng sự đã cấp phát 397 chứng nhận Tăng Ni của Trung ương Giáo hội, xác nhận 217 đơn xin phát nguyện xuất gia; tổ chức An cư cho 6.858 Tăng Ni; Hợp thức hóa, bổ nhiệm trụ trì/Ban Quản trị/Ban Hộ tự cho 39 cơ sở tự viện, đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất tôn giáo 37 cơ sở.

Bà Phan Kiều Thanh Hương trao quà chúc mừng chư tôn giáo phẩm

Bà Phan Kiều Thanh Hương trao quà chúc mừng chư tôn giáo phẩm

Tại Trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh Việt Nam Quốc Tự, Ban Hoằng pháp đã tổ chức thành công 5 khóa tu “Một ngày an lạc”, mỗi khóa có khoảng 800 Phật tử tham dự. Duy trì thuyết giảng Phật pháp vào 2 buổi sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại 40 giảng đường trung tâm, gần 100 đạo tràng Bát Quan trai, 30 lớp giáo lý.

Ban Nghi lễ, tổ chức thành công Pháp hội Dược sư Xuân Nhâm Dần tại các tự viện; Đại Trai đàn “Hộ quốc Nhân vương, Thủy lục Phổ độ Đại trai Thắng hội Đạo tràng”, tổ chức thành tựu lễ sái tịnh an vị Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Phổ Quang, tượng Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - cơ sở 2 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh; Kết hợp Ban Nghi lễ Trung ương và các ban chuyên ngành Phật giáo Thành phố thực hiện lễ tưởng niệm quý tôn đức tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ; Tiếp tục Việt hóa các ấn phẩm nghi lễ truyền thống và đại chúng.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023

Ban Văn hóa đồng hành cùng Ban Văn hóa Trung ương thăm và khảo sát một số tự viện tiêu biểu tại miền Nam; Tổ chức thành công “Tuần lễ văn hóa Phật giáo” hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập và chào mừng Đại hội X GHPGVN TP.HCM.

Phật giáo TP.HCM thực hiện công tác từ thiện, xã hội trong năm 2022 với trị giá trên 759,4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023. Theo đó, điểm nhấn là triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần X, nhiệm kỳ 2022-2027 đi vào thực tiễn, cùng 19 chương trình, hoạt động trọng điểm.

Đức Pháp chủ ban huấn từ

Đức Pháp chủ ban huấn từ

Ban đạo từ tại hội nghị, Đức Pháp chủ có lời chúc mừng đến chư vị giáo phẩm được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh; Suy cử vào các chức danh thuộc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, ngài huấn thị đến Tăng Ni trẻ được cơ cấu, phân công vào các vị trí quan trọng ở khóa IX của Giáo hội cần phát huy sức trẻ để cống hiến và có nhiều đóng góp cho Giáo hội theo các công việc được giao phó để xứng đáng với sự tin tưởng và tinh thần tuổi trẻ đáng quý và ý nghĩa trong cuộc đời của người tu.

Ngài cũng lưu ý đến các vị giáo phẩm cao niên được suy tôn, suy cử vào các chức danh quan trọng của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự cũng như Ban Trị sự Phật giáo Thành phố cần ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương được căn cứ trên Giới luật, Hiến chương và các Nội quy, Quy chế của Giáo hội được tu chỉnh hiện hành; đồng thời cần quan sát và có kế hoạch bồi dưỡng thế hệ trẻ kế thừa trong giai đoạn tiếp theo.

Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng quà chúc mừng đến chư tôn đức TP.HCM được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự

Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng quà chúc mừng đến chư tôn đức TP.HCM được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự

Dịp này, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng quà chúc mừng đến chư tôn đức TP.HCM được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự tại Đại hội lần IX GHPGVN.

Thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự công bố danh sách chính thức chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN, trong đó 52 vị Thượng tọa được tấn phong Hòa thượng; 204 vị Đại đức được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa; 69 vị Ni sư được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và 225 Sư cô được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng.

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại hội nghị

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại hội nghị

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu tại hội nghị ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử TP.HCM trong công tác Phật sự, đặc biệt là công tác an sinh, xã hội, nhằm đóng góp cho sự phát triển, ổn định của Thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phan Kiều Thanh Hương cũng chúc mừng chư tôn đức thuộc Phật giáo TP.HCM được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử vào Hội đồng Trị sự và chư vị được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN.

Bà tin tưởng với chương trình Phật sự đề ra năm 2023, Phật giáo TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình đạt hiệu quả cao, phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các chương trình phối hợp với Mặt trận TP.HCM, chung tay trong các chương trình của Mặt trận các cấp… nhằm đóng góp xây dựng, phát triển TP.HCM ngày càng hiện đại, phồn vinh.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng II và Hạng III

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng II và Hạng III

Ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đại diện trao tặng đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước; Tặng Huân chương Lao động hạng III đến Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ghi nhận, tán thán kết quả hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM năm 2022.

Hòa thượng cũng nêu một số thành tựu đặc biệt về nhân sự của Đại hội IX GHPGVN, trong đó TP.HCM với số lượng chư tôn đức Tăng, Ni được suy tôn, suy cử, tấn phong giáo phẩm nhiều hơn so với các tỉnh thành. Với tiềm năng về nhân lực này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tin tưởng GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) sẽ hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra tại Đại hội, cũng như thực hiện đạt kết quả cao các chương trình Phật sự năm 2023 do Ban Trị sự đề ra tại hội nghị.

Nhân hội nghị tổng kết, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM tặng 500 phần quà Tết đến đồng bào khó khăn trên địa bàn quận 10.

Hòa thượng Danh Lung, Phó ban Trị sự TP.HCM, đại diện Ban Tổ chức cảm tạ

Hòa thượng Danh Lung, Phó ban Trị sự TP.HCM, đại diện Ban Tổ chức cảm tạ

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM năm 2023 khép lại sau phát biểu của Hòa thượng Danh Lung, Phó Trưởng ban Trị sự TP.HCM, đại diện Ban Tổ chức cảm tạ.

Xem bản tin video do Giác Ngộ TV thực hiện

Hình ảnh hội nghị sáng nay tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày