Tông phái Phật giáo Won sẵn sàng vì sự thống nhất

Tông phái Phật giáo Won sẵn sàng vì sự thống nhất

GN - Giáo sư Park Kwang-soo (ảnh), một học giả Phật giáo theo tông phái Won (Viên - thành lập năm 1916, tông phái này có chủ trương hiện đại hóa và làm trẻ hóa Phật giáo bằng việc dùng những giáo lý quy ước cho mục đích thực hành), cuối tuần qua cho biết tông phái này có thể giữ vai trò quan trọng trong việc thống nhất hai miền Nam - Bắc Triều Tiên như đã từng làm cho sự giải phóng của Triều Tiên khỏi Nhật Bản năm 1945.

“Phật giáo đã từng tái định hình xã hội Triều Tiên suốt thời kỳ đất nước này thuộc Nhật (1910 -1945) bằng việc tập trung vào cải cách giáo dục trường học và tâm thức con người”, Giáo sư Park, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tại Đại học Wonkwang khẳng định với The Korea Times.

Sự chuyển thể lần này sẽ làm hẹp lại khoảng cách về sự khác biệt ý thức hệ giữa hai miền Triều Tiên, Giáo sư Park cho biết thêm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 việc giải phóng Triều Tiên khỏi Nhật Bản.

Đại học Wonkwang sẽ phối hợp với Đại học Sogang tổ chức một hội thảo quốc tế vào ngày 10, 11-4 sắp tới. Hội thảo sẽ làm sáng tỏ vai trò của tôn giáo trong sự chuyển đổi tại châu Á, nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Chúng tôi cũng sẽ thảo luận vai trò của Phật giáo suốt thời kỳ lệ thuộc để khái quát những giá trị lịch sử và định hình hướng đi trong tương lai”, ông cho biết thêm.

Gia Trúc (theo The Korea Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thừa tự pháp của thầy

Thừa tự pháp của thầy

GNO - Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN

Chiêm nghiệm pháp ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

GNO - Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Giác Ngộ online trân trọng gửi đến bạn đọc các pháp ngữ là những lời chỉ dạy của ngài, để cùng chiêm nghiệm, nghĩ về một bậc cao Tăng, nhà giáo dục, đại dịch giả kinh điển Nikaya, nhà lãnh đạo tôn giáo và tác giả, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày