TP.Cần Thơ: Thượng tọa Thích Bình Tâm làm Trưởng ban Trị sự quận Cái Răng

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ tại đại hội
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ tại đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-5, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng - chùa Phước Long đã tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong tinh thần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh và hạn chế tối đa tập trung đông người, Ban Trị sự đã tổ chức đại hội hạn chế người tham dự, đại biểu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ Tọa đoàn đại hội

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ Tọa đoàn đại hội

Chứng minh, tham dự có chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, đại biểu lãnh đạo đại diện cho Quận ủy, Ủy ban MTTQVN quận, Ban Dân vận Quận ủy, Hội liên Hiệp phụ nữ quận, phòng Nội vụ…; Lãnh đạo đại diện các đơn vị phường trên địa bàn quận thân lâm tham dự Đại hội.

Phật giáo quận Cái Răng có 12 tự viện với số lượng Tăng Ni là 62 vị, trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã chung tay thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng.

Trao bảng Phật sự viên thành

Trao bảng Phật sự viên thành

Với những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Trị sự quận và các vị thành viên Ban Trị sự đã được Chủ tịch UBND quận trao tặng Giấy khen; Các đơn vị tự viện của quận đã được Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ trao tặng Bằng công đức.

Đại biểu đại hội đã biểu quyết thống nhất suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ban Chứng minh gồm: Thượng toạ Thích Thiện Thông (nguyên Trưởng ban Trị sự quận nhiệm kỳ 2016-2021) và Ni trưởng Thích nữ Như Tâm, chứng minh Ni giới Phật giáo quận; Ban Trị sự quận nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 thành viên do Thượng toạ Thích Bình Tâm làm Trưởng ban; Đại đức Thích Phước Tịnh làm Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đã được nghe những lời phát biểu của ông Lâm Thành Nhân, Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận và phát biểu chỉ đạo từ của Thượng tọa Lý Hùng, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày