TP.HCM: 19 học viên thạc sĩ Phật học bảo vệ luận văn

GNO - Từ ngày 19 đến 21-5, tại cơ sở 1 của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Q.Phú Nhuận), 19 học viên thạc sĩ khóa I đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 2 năm 2020.

H (4)a.jpg

Học viên tặng hoa tri ân đến các Thành viên Hội đồng Bảo vệ sau khi hoàn thành báo cáo

“Đợt bảo vệ này đã thực sự đi vào quỹ đạo, diễn ra theo đúng quy định của Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư cũng như Bộ Giáo dục - Đào tạo. Bên cạnh đó, hai hội đồng bảo vệ được sắp xếp diễn ra đồng thời với cơ sở phòng ốc thông thoáng nên các buổi làm việc thoải mái và hiệu quả hơn” - TT.Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau Đại học của Học viện chia sẻ với Báo Giác Ngộ.

Theo Thượng tọa, lần bảo vệ này có những đề tài nghiên cứu mang tính đột phá với nhiều phát hiện mới, tạo được sự thích thú cho Hội đồng cũng như học viên tham dự.


"Tuy nhiên, một số luận văn cho thấy Tăng Ni sinh chưa dành đủ thời gian nghiên cứu, chưa được tạo điều kiện đúng mức từ các trú xứ đang trọ học trong quá trình thực hiện luận văn. Qua đó, Hội đồng Bảo vệ luận văn mong muốn chư tôn đức trụ trì các tự viện tạo điều kiện để chư Tăng Ni có thêm thời gian nghiên cứu, tham dự các buổi bảo vệ luận văn, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện công trình nghiên cứu của mình, đóng góp cho nền Phật học Việt Nam những sản phẩm nghiên cứu giá trị”, TT.Thích Đồng Văn cho biết thêm.

Được biết, năm 2012, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bắt đầu được phép đào tạo thí điểm chương trình đào tạo thạc sĩ. Học viện vừa tổ chức tuyển sinh khóa III; Hiện có hơn 300 học viên, trong đó 22 học viên đã tốt nghiệp và được Học viện cấp bằng Thạc sĩ Phật học. 

Trước đó, vào tháng 1-2020, Học viện đã tổ chức cho 17 học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ khóa I bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Các học viên còn lại tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và sẽ được tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong thời gian sắp tới.

H (2).jpg

TT.Thích Nhật Từ nhận xét và kết luận sau phần báo cáo đề tài của học viên

H (1).jpg

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Lịch sử Phật học chụp ảnh lưu niệm cùng học viên

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày