TP.HCM: 400 Đại biểu sẽ tham dự đại hội Phật giáo huyện Hóc Môn

HT.Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện chủ trì phiên họp sáng 3-4.
HT.Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện chủ trì phiên họp sáng 3-4.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-4, tại chùa Hoằng Pháp, Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn đã có phiên họp rà soát công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện, Trưởng ban Tổ chức chủ trì buổi họp; cùng sự tham dự của Thượng tọa Thích Chân Tính, Cố vấn Ban Trị sự huyện, trụ trì chùa Hoằng Pháp, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các thành viên Ban Tổ chức đại hội.

Đại đức Thích Huệ Thông, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo công tác tổ chức, công tác chuẩn bị văn kiện cho sự kiện này sắp tới.

Theo đó, các vấn đề liên quan tới triển lãm chào mừng, khách mời... cũng đã được các tiểu ban báo cáo cụ thể.

Đại hội Phật giáo huyện Hóc Môn sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18-4 tại giảng đường chùa Hoằng Pháp với số lượng đại biểu dự kiến 400. Ngoài Lãnh đạo Phật giáo thành phố, 6 quận, huyện bạn; lãnh đạo chính quyền các cấp và tôn giáo ban, lực lượng chủ đạo là Tăng Ni các tự viện, các đơn vị gia đình Phật tử và Phật tử tiêu biểu tại hơn 100 cơ sở tự viện trên địa bàn.

Chư Tôn đức Tăng, Ni thành viên tham dự đóng góp ý kiến để đại hội diễn ra tốt đẹp

Chư Tôn đức Tăng, Ni thành viên tham dự đóng góp ý kiến để đại hội diễn ra tốt đẹp

khảo sát nơi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 của Phật giáo huyện Hóc Môn

khảo sát nơi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 của Phật giáo huyện Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày