TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn triển khai công tác Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-10, tại chùa Giác Nguyên (văn phòng Ban Trị sự), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn đã tổ chức triển khai công tác Phật sự sau thời gian giãn cách và trao quyết định nhân sự nhiệm kỳ X.
Hòa thượng Thích Thiện Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Minh ban đạo từ

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện, Đại đức Thích Lệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Huệ Thông, Chánh Thư ký; cùng chư tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ X tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Thanh đã tổng kết công tác Phật sự của huyện nhà sau đại hội, cũng như triển khai một số công tác trọng tâm cho những tháng kế tiếp. Ban Thư ký cũng đã triển khai về chức năng, nhiệm vụ của các trưởng ban chuyên môn trực thuộc trong việc tham mưu, phụ giúp Ban Thường trực trong công tác Phật sự.

Thượng tọa Thích MInh Thanh triển khai công tác Phật sự

Thượng tọa Thích MInh Thanh triển khai công tác Phật sự

Toàn thể Ban Trị sự đã lắng nghe đạo từ của Hòa thượng chứng minh về các công tác Phật sự trong thời gian tới. Hòa thượng mong muốn Tăng, Ni luôn đoàn kết, hòa hợp để cùng chung lo Phật sự.

Chư Tăng, Ni cùng tụng giới Bồ-tát trong ngày bố-tát đau tiên sau thời gian giãn cách

Chư Tăng, Ni cùng tụng giới Bồ-tát trong ngày bố-tát đau tiên sau thời gian giãn cách

Dịp ngày, Ban Trị sự cũng đã trao quyết định, chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ mới đến các thành viên. Trước đó, các thành viên Ban Trị sự đã cùng vân tập chánh điện để cùng tụng giới bố-tát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày