TP.HCM: Chư Ni Q.Gò Vấp bế giảng khóa an cư

GNO - Chiều 13-8, tại trường hạ chùa Phổ Minh (P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ bế giảng khóa an cư của chư Ni trong quận và lễ Vu lan Báo hiếu.

1gv.JPG


Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Giác Thuận, HT.Thích Nhật Thọ, HT.Thích Thiện Chiếu - đồng Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; HT.Thích Minh Ngãi, Phó BTS GHPGVN Q.Gò Vấp, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN Q.Gò Vấp, chư tôn đức Ni, chư hành giả Ni an cư trên địa bàn quận.

3gv.JPG


NS.Thích nữ Diệu Nhơn, Trưởng phân ban Ni giới Q.Gò Vấp
nhận quà chúc mừng từ bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Gò Vấp

Báo cáo tóm tắt ba tháng an cư của chư Ni quận, NS.Thích nữ Huệ Anh, Phó phân ban Ni giới Q.Gò Vấp cho biết, đây là năm thứ 3 chùa Phổ Minh được chọn làm điểm tổ chức an cư của chư Ni Phật giáo Q.Gò Vấp với tổng số 90 hành giả.

Tuy chưa đủ thuận duyên tổ chức trường hạ tập trung, nhưng vào những ngày trưởng tịnh, với tâm nguyện tu học và hướng dẫn Ni trẻ tập sự, các hành giả đều chấp hành đúng theo quy định của Ban tổ chức, vân tập trường hạ đúng giờ chấp tác trang nghiêm, tham dự bố-tát, quả đường, kinh hành theo luật định.

Mỗi kỳ bố-tát đều có tụng kinh Di giáo và cung thỉnh Đại Tăng - chư tôn đức BTS GHPGVN Q.Gò Vấp giáo giới, sách tấn làm hành trang tiến tu trên đường đạo.

7gv.JPG


Hành giả dâng lời chúc từ

Ban đạo từ, HT.Thích Nhật Lang mong rằng chư tôn đức Ni không chỉ trong ba tháng an cư mới tu hành nghiêm mật, mà khi ra hạ cũng phải luôn thúc liễm thân tâm, tiến tu trên con đường học Phật - góp phần đưa Phật giáo ngày càng phát triển.

SC.Thích nữ Lệ Châu, Chánh thư ký Phân ban Ni giới Q.Gò Vấp cùng chư hành giả Ni đã dâng lời cảm tạ - nguyện y giáo phụng hành lời chỉ dạy của chư tôn đức, tinh tấn trên con đường học Phật.

8gv.JPG

Phật tử tác bạch dâng y

10gv.JPG


Nhiễu y  trong lễ dâng y ca-sa cúng dường chư Tăng Ni sau mùa An cư

Trong buổi lễ, Phật tử Diệu Trúc thay mặt Phật tử tác bạch dâng y lên chư tôn đức sau ba tháng hạ. HT.Thích Giác Thuận thay mặt chư tôn đức chứng minh thọ nhận cúng dường và chia sẻ ý nghĩa hiếu hạnh. Hòa thượng nhấn mạnh: những ai còn mẹ thì mình hãy sung sướng và trân quý, vì mình còn có một kỳ quang, một bầu trời bao la của tình thương...

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày