TP.HCM: Hơn 750 Tăng Ni chuẩn bị thi vào Học viện

GNO - Thực hiện tinh thần thông báo do HT.Thích Giác Toàn, Phó Viện trưởng Thường trực Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký, hơn 400 Tăng Ni hơn 700 thí sinh đăng ký trong kỳ tuyển sinh khóa XII của Học viện, đã đăng ký ở nội trú - được hỗ trợ hoàn toàn chi phí sinh hoạt trong kỳ thi tuyển.
H  (6).JPG
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện chụp hình lưu niệm cùng Tăng Ni thí sinh

Chiều nay, 2-6, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), Hội đồng Điều hành, Văn phòng Học viện và Ban Quản viện Tăng - Ni đã tiếp nhận và hướng dẫn các thí sinh đến tạm trú trong khu nội viện của cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) để bắt đầu cho kỳ thi tuyển sinh sẽ diễn ra vào ngày 4-6 sắp tới.

TT.Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng Học viện đã sách tấn các Tăng, Ni thí sinh ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh sắp đến. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng đã tán dương tinh thần tu học và cầu tiến của các Tăng, Ni thí sinh trên con đường học đạo. Thay mặt Hòa thượng Viện trưởng cùng Hội đồng Tuyển sinh, Thượng tọa chúc các thí sinh hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và mong được đón tất cả đến học tập ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Theo ĐĐ.Thích Giác Thọ, Phó Văn phòng Học viện, kỳ tuyển sinh khóa XII có 753 hồ sơ đăng ký (trong đó có 2 trường hợp được tuyển thẳng là sinh viên quốc tế), còn lại 751 thí sinh phải thi tuyển vào ngày 4-6 với 3 môn thi (Phật pháp, Văn học và Ngoại ngữ).

H  (5).JPG
H  (9).JPG
H  (8).JPG


Thí sinh được hướng dẫn ra xe về cơ sở 2 của Học viện (ở Bình Chánh)
để ổn định nơi ăn chốn nghỉ, chính thức bước vào kỳ thi quan trọng vào ngày 4-6 tới

Thông tin về kỳ tuyển sinh của Học viện sẽ được tiếp tục cập nhật trên Giác Ngộ online, kính mời bạn đọc đón theo dõi...

* Tin liên quan: Thông tin tuyển sinh từ Học viện PGVN tại TP.HCM || Hỗ trợ Tăng Ni thí sinh, dời ngày khai giảng chương trình Thạc sĩ ||

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày