TP.HCM: Lễ lạc thành chùa Tòng Lâm (Q.3)

GNO - Chùa Tòng Lâm tọa lạc tại số 260 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM, đã chính thức hoàn thiện sau gần một năm trùng tu, tôn tạo và lễ lạc thành chùa đã trang trọng được cử hành vào sáng nay, 25-11.

H4.JPG


SC.TN.Lệ Minh, trụ trì chùa Tòng Lâm tác bạch

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh, tham dự của HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3; TT.Thích Thiện Quý, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; NT.TN.Chơn Thiền và NT.TN.Lưu Thông - đồng chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM cùng quý Tăng Ni, Phật tử.

Về phía chính quyền có Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.3; bà Trần Thị Hường, UV Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Q.3; bà Nguyễn Minh Thủy, Phó ban Dân vận Q.3; cùng các ban ngành chính quyền sở tại cùng tham dự.

Khai mạc buổi lễ, SC.TN.Lệ Minh, trụ trì chùa Tòng Lâm tác bạch, cho biết, trải qua nhiều khó khăn, trở ngại, sau gần một năm trùng tu, ngôi chùa đã được hoàn thiện như ngày hôm nay - trên là nhờ hồng ân của Tam bảo gia hộ, kế đến là sự hỗ trợ của chư tôn thiền đức lãnh đạo GHPGVN và địa phương; sự trợ duyên, quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền; sự đóng góp của Phật tử gần xa;

Qua đó, Sư cô phát nguyện cố gắng tu học chánh pháp, tịnh hóa thân tâm, góp phần xây dựng xã hội thuần lương tươi sáng.

H5.JPG


HT.Thích Minh Hiền tặng quà chúc mừng

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Minh Hiền đã có lời huấn thị - bày tỏ sự hoan hỷ trước những lời phát nguyện của sư cô. Bên cạnh đó, TT.Thích Thiện Quý thay mặt BTS TP.HCM, cũng đã ban lời đạo từ cho buổi lễ.

Được biết, chùa Tòng Lâm do cố Ni sư TN.Diệu Tòng khai sơn tạo tự vào năm 1972. Trải qua hơn 47 năm, ngôi chùa được hình thành và tồn tại nhằm hoàn thành sứ mệnh tiếp Ni độ chúng, giáo hóa tín đồ trở về tu nhân, hành thiện, góp phần trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

Năm 2013, dưới sự chủ trì của GHPGVN TP.HCM, tịnh xá Tòng Lâm chính thức suy cử SC.TN.Lệ Minh làm trụ trì. Đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, tịnh xá đã được đổi tên thành chùa Tòng Lâm.

H3.JPG


Trai tăng cúng dường tại lễ lạc thành chùa

Năm 2017, với ước nguyện trùng tu lại ngôi Tam bảo, tạo điều kiện cho Ni chúng có nơi tu học, tín đồ có nơi chiêm ngưỡng, lễ lạy trang nghiêm và thuận tiện hơn, chùa đã được sự cho phép của các cấp giáo hội và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, nên đã tiến hành việc trùng tu ngôi già lam. Cuộc trùng tu kéo dài gần một năm, đến nay chính thức hoàn thiện và đi vào hoạt động.

G.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày