TP.HCM: Phật giáo Q.Thủ Đức tổ chức lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 14-4 ÂL (18-5), tại Văn phòng BTS - chùa Châu Hưng (đường Cây Keo, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức), BTS GHPGVN quận đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563.

athuduc (1).JPG


Đại lễ Phật đản PL.2563 Phật giáo Q.Thủ Đức tổ chức tại chùa Châu Hưng

Chứng minh lễ có HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Đạt Niệm, HT.Thích Nhựt Giác - Chứng minh BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, Q.2, Q.9 và đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử trong quận; đại diện các cấp chính quyền địa phương và tôn giáo bạn tham dự.

athuduc (5).JPG


Dâng hoa cúng dường Phật đản

Mở đầu buổi lễ là nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ đạo kỳ. Tuyên đọc thông điệp Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, HT.Thích Đạt Niêm nhấn mạnh: “Trong thời điểm sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng và sự độ lượng ngày một thu hẹp lại, thông điệp của Đức Phật về bất bạo động và phụng sự tha nhân trở nên thích ứng hơn bao giờ hết”.

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Đức đã tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS do HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức tuyên đọc.

athuduc (11).JPG


Trao 50 thẻ bảo hiểm đến người nghèo trong quận Thủ Đức

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức phát biểu nhận định, thời gian qua Tăng Ni, Phật tử quận có nhiều hoạt động Phật sự góp phần xây dựng quận nhà ngày càng văn minh nghĩa tình.

Ông tin tưởng, Phật giáo quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “lợi đạo ích đời” trong thời gian tới.

Trong buổi lễ, BTS Q.Thủ Đức trao tặng 50 thẻ bảo hiểm đến người nghèo trong quận.

Tiếp đó là nghi thức niêm hương bạch Phật, thực hiện nghi thức cúng dường Phật đản. Buổi lễ  kết thúc với cảm tạ của TT.Thích Hoằng Tri, Phó BTS GHPGVN Q.Thủ Đức.

athuduc (12).JPG
Thực hiện nghi thức cúng dường Phật đản

athuduc (13).JPG
Phật tử tham dự lễ

N.Danh - Bá Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày