TP.HCM: Thêm một trung tâm tịnh hoá nhận ấn phẩm, tranh tượng hư cũ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Phật nhập Niết-bàn 15-2 Âm lịch (17-3-2022), chùa Bửu Đà (quận 10, TP.HCM) ra mắt trung tâm tịnh hóa làm nơi nhận những tranh tượng, ấn phẩm Phật giáo hư cũ.
Một Trung tâm Tịnh hóa thuộc tu viện Như Giác (huyện Củ Chi, TP.HCM)

Một Trung tâm Tịnh hóa thuộc tu viện Như Giác (huyện Củ Chi, TP.HCM)

Nói về lý do chùa quyết định ra mắt trung tâm tịnh hóa, Đại đức Thích Thị Vinh cho biết trước thực trạng nhiều chùa, nhiều gia đình Phật tử không biết xử lý ra sao đối với những tranh tượng cũ, bị hư, hay các kinh sách, đồ thờ cúng cũ… Hầu như mọi người đều lúng túng, chưa biết xử lý làm sao nên chùa ra mắt trung tâm tịnh hóa đáp ứng nhu cầu này.

Sau khi tiếp nhận, chùa sẽ phân loại và xử lý theo hướng tẩy tịnh, lưu trữ lại và hiến cúng các chùa ở vùng quê nghèo, hoặc những Phật tử có nhu cầu. Riêng, với những tranh, ấn phẩm văn hóa, tâm linh không còn sử dụng được sẽ tịnh hóa.

Để gửi các tranh tượng, ấn phẩm hư cũ đến trung tâm tịnh hóa, bạn đọc có thể liên hệ về Văn phòng chùa Bửu Đà ở địa chỉ: 419/11 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP.HCM; chi nhánh Trung tâm Tịnh hóa của chùa ở xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua điện thoại: 0904 311 181 hoặc 0937 991 085.

Trước đó, tu viện Như Giác (huyện Củ Chi) cũng đã xây dựng trung tâm tịnh hóa nhằm tiếp nhận kinh sách, tượng pháp cũ bị hư hoại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày