TP.HCM tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng nay 19-5, tại Tổ đình Ấn Quang, Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tiến hành tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2556.

Báo cáo tại lễ tổng kết, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM cho biết, các đơn vị Phật giáo quận, huyện; chư Tăng Ni, Phật tử toàn thành phố đã nhiệt tình, phấn khởi thực hiện tốt tinh thần Thông bạch của Trung ương Giáo hội, kế hoạch của Thành hội Phật giáo nên việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2556, DL.2012 đã thành công viên mãn, khởi sắc từ hình thức đến nội dung.

wwwT8 (6).JPG

Toàn cảnh lễ tổng kết - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT8 (7).JPG
wwwT8 (8).JPG

Theo đó, Thành hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và trực tiếp tiến hành nhiều hoạt động phong phú, đa dạng kính mừng sự kiện Đản sinh của Đức Phật: Cử hành nghi thức rước lễ Đản sinh vào lúc 6 giờ ngày 15-4-Nhâm Thìn (tức ngày 5-5-2012) tại Lễ đài chính (chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3) với mô hình vườn Lâm Tỳ Ni, cờ, phướn, lồng đèn và cổng chào hoành tráng, trang nghiêm, long trọng, thể hiện đầy đủ ý nghĩa từ nội dung đến hình thức; tổ chức 37 chiếc xe hoa Phật đản diễu hành trên các trục đường chính của thành phố vào đêm 14-4 ÂL; triển lãm văn hóa Phật giáo và chương trình ca múa nhạc đặc biệt "Ngàn hoa kính dâng Đức Phật" tại chùa Vĩnh Nghiêm; nhiều cơ sở tự viện đã tổ chức thuyết giảng và các chương trình văn nghệ Phật giáo...

wwwT8 (1).JPG

HT.Thích Trí Quảng tặng Bẳng tuyên dương công đức các đơn vị, cá nhân đóng góp tích cực
cho việc tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT8 (2).JPG

Song song đó, nhân Tuần lễ Phật đản PL.2556 - DL.2012, sáng  14-4 ÂL, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành phố đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đền tưởng niệm Bến Dược, Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài Quách Thị Trang, Tháp Bồ-tát Quảng Đức, Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hồ Chí Minh.

Báo cáo cũng nhìn nhận, do bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu nên một số đơn vị Phật giáo tổ chức Đại lễ có phần đơn giản; việc diễu hành xe hoa của các quận, huyện chưa được ổn định và trang nghiêm, gây không ít trở ngại cho sự lưu thông xe cộ trên những lộ trình mà đoàn diễn hành đã đi qua; khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước lễ đài chính toàn thành phố đã ùn tắc giao thông cục bộ vào sáng rằm tháng Tư.

wwwT8 (3).JPG
wwwT8 (4).JPG
wwwT8 (5).JPG

Dịp này, Thành hội Phật giáo đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Hướng dẫn Phật tử, Tiểu ban Thiết trí Lễ đài Phật đản THPG, Ban Thiết trí Lễ đài Phật đản chùa Ấn Quang, TT.Thích Thanh Phong, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cùng 44 đơn vị và cá nhân khác đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tổ chức triển lãm, văn nghệ, xe hoa và lễ đài kính mừng Đại lễ Phật đản năm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày