TP.HCM: Trang nghiêm lễ khánh thành chùa Vạn Đức

GNO - Sáng nay, 5-3, chùa Vạn Đức (số 110 đường Miếu Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành.

DSC_8590_115064574.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Hải Ấn - đồng UVTT HĐTS; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Phó BTS PG TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, chư tôn thiền đức Tăng Ni các tỉnh/ thành phố, BTS GHPGVN Q.Bình Tân; đại diện Phật giáo các quận huyện bạn cùng đông đảo chư Tăng Ni, tông môn pháp phái cùng Phật tử gần xa, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đã đến chứng minh chú nguyện và yểm trợ.

DSC_8595_147992206.jpg
Nghi thức niệm Phật khai lễ

Được biết, năm 2000, chùa Vạn Đức đã được hình thành trên mảnh đất 1.200m2, tọa lạc tại khu phố 23, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM. Ban đầu chỉ là ngôi thảo am nhỏ, nhà cấp 4, trải qua 15 năm sinh hoạt và tu tập - cụ thể - vào ngày 21-3-2015, được sự cho phép của Giáo hội và chính quyền các cấp, cùng sự phát tâm của thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa,  trong và ngoài nước, HT.Thích Phước Toàn - viện chủ, cảm thấy nhân duyên hội đủ, cần phải trùng tu ngôi chánh điện, để trang nghiêm điện Phật, tiếp Tăng độ chúng, giáo hóa tín đồ trở về tu tâm, hành thiện nhằm góp phần vào công tác Phật sự chung của Phật giáo nên đã tiến hành đặt đá xây dựng.

Sau 2 năm, chư Tăng và Phật tử chùa Vạn Đức đã nỗ lực không ngừng, thi công xây dựng ngôi phạm vũ, đến nay đã thành tựu viên mãn.

Theo nhà chùa, lễ khánh thành được tổ chức cũng nhằm thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân trong sự mật thùy gia hộ của Tam bảo, sự hộ niệm của chư tôn đức, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và đông đảo quần chúng Phật tử gần xa đã nhiệt tình ủng hộ. 

Được biết, tổng kinh phí cho tất cả các hạng mục công trình chùa Vạn Đức là 18 tỷ 575 triệu đồng.

DSC_8616_639438666.jpg
HT.Tịnh Hạnh tặng khánh chúc mừng của BTS PG TP.HCM


DSC_8619_496175552.jpg
HT.Hải Ấn thay mặt Học viện PGVN tại Huế tặng hoa chúc mừng

DSC_8634_989305424.jpg
HT.Như Tín ban đạo từ

DSC_8655_404083146.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành chùa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày