TP.HCM: Trang nghiêm lễ Phật đản tại Q.Gò Vấp

GNO - Tại chùa Kỳ Quang II (đường Lê Hoàng Phái, Q.Gò Vấp), vào sáng nay, 14-4 ÂL (18-5), BTS GHPGVN Q.Gò Vấp đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563.

a nd (1).jpg


Chư tôn đức tham dự lễ

HT.Thích Như Niệm, UV Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; TT.Thích Quang Thạnh, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Q.Gò Vấp.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp; ông Lê Hoàng Hà, Phó bí thư, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp, cùng đại diện các cấp chính quyền quận tham dự.

a nd (2).jpg


Đại diện chính quyền

Mở đầu bằng nghi thức niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tiếp đó HT.Thích Như Niệm tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563. Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS do HT.Thích Thiện Tâm tuyên đọc.

Tiếp đó là thông điệp Phật đản PL.2563 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc do TT.Thích Giác Trí, Phó Thường trực BTS GHPGVN Q.Gò Vấp đọc.

a nd (6).jpg
a nd (7).jpg


Phật tử tham dự lễ

Phát biểu chúc mừng, bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Gò Vấp đã trân trọng gửi tới chư tôn đức Tăng Ni lời chúc mạnh khỏe an lạc trong ánh từ quan của Đức Phật.

"Phật đản là dịp để phát tâm sống theo giáo pháp của đức Phật, phát huy tinh thần từ bi hỷ xả, phù hợp với tinh thần tương thân tương ái, hộ quốc an dân", bà Nga nói.

Bà cũng bày tỏ vui mừng khi thấy Tăng Ni, Phật tử đồng tâm xây dựng Phật giáo quận ngày trang nghiêm vững mạnh, hoạt động Phật sự hướng theo chủ đề xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam. Bà mong Giáo hội Phật giáo quận có nhiều hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, cùng nhân dân quận từng bước đi lên phụng sự cho đời.

a nd (9).jpg
Thực hiện nghi thức rước lễ Đản sanh

a nd (10).jpg
Thả bong bóng, chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

Sau nghi thức hành chính là nghi lễ niêm hương bạch Phật và rước lễ Đản sanh. Trong đại lễ, Phật giáo quận đã trao 200 triệu đồng đến UBMTTQVN Q.Gò Vấp ủng hộ quỹ Vì người nghèo quận.

Đại lễ kết thúc với cảm tạ của TT.Thích Giác Tín, Phó BTS GHPGVN Q.Gò Vấp.

N.Danh - Tuệ Đăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày