TP.Cần Thơ: Gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng hỗ trợ học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Học sinh chọn dụng cụ học tập tại gian hàng 0 đồng tại chùa Vi Phước
Học sinh chọn dụng cụ học tập tại gian hàng 0 đồng tại chùa Vi Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm khai giảng năm học mới, sáng 29-8, Chi hội Khuyến học chùa Vi Phước (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) tổ chức "gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng", hỗ trợ 300 em học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Chư tôn đức Ni tham dự
Chư tôn đức Ni tham dự

Ni sư Thích nữ Chơn Như, Phó ban kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.Cần Thơ, Hội trưởng Chi hội khuyến học chùa Vi Phước; Ni sư Thích nữ Huệ Trí - Hội phó Chi hội khuyến học; đại diện chính quyền địa phương, cùng các mạnh thường quân, Phật tử tham dự.

Ni sư Thích nữ Chơn Như phát biểu
Ni sư Thích nữ Chơn Như phát biểu

Tại đây, Ni sư Thích nữ Chơn Như cho biết Chi hội Khuyến học chùa Vi Phước được thành lập từ năm 2004 đến nay. Trong 20 năm hoạt động, vào những ngày tựu trường Chi hội Khuyến học tổ chức trao học bổng hỗ trợ học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Chi hội Khuyến học tổ chức "gian hàng dụng cụ học tập 0 đồng" nhằm giúp cho các em dễ dàng bổ sung dụng cụ học tập cần thiết và tránh lãng phí.

Học sinh cho tập sách tại gian hàng 0 đồng do chùa Vi Phước tổ chức

Học sinh cho tập sách tại gian hàng 0 đồng do chùa Vi Phước tổ chức

Tại gian hàng, các vật phẩm học tập như: sách vở, bút, cặp, đèn học tập... đều được chuẩn bị chu đáo và hoàn toàn miễn phí cho học sinh và sinh viên lựa chọn. Các em đến với gian hàng, không chỉ nhận được dụng cụ học tập cần thiết mà còn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng.

Học sinh đến chọn dụng cụ học tập

Học sinh đến chọn dụng cụ học tập

Dịp này, Công ty TNHH lương thực Phước Lộc Thịnh tặng 3 tấn gạo cho học sinh, sinh viên đến tham dự chương trình. Tổng trị giá chương trình gần 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày