TP.Cần Thơ: Khánh thành chùa Hồng Phước sau 4 năm xây dựng

Cắt băng khánh thành chùa Hồng Phước
Cắt băng khánh thành chùa Hồng Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 3-8, Đại đức Thích Quảng Trí, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, trụ trì chùa Hồng Phước (xã Mỹ Tú) cùng bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức Lễ khánh tạ Tam bảo và cắt băng khánh thành chùa sau 4 năm xây dựng.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Minh Hồng, Hòa thượng Thích Trí Phát, Hòa thượng Thích Trí Huệ - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Minh Thành, Hòa thượng Thích Thiện Thạnh - đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Nhựt Quang, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố; Thượng tọa Thích Thanh Lập, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử thành phố; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành TP.Cần Thơ, xã Mỹ Tú; cùng bà con Phật tử đồng tham dự.

Đại đức Thích Quảng Trí phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Quảng Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Quảng Trí bày tỏ niềm hoan hỷ khi được cung đón chư tôn giáo phẩm cùng quý đại biểu, quan khách quang lâm tham dự Lễ khánh thành chùa Hồng Phước, trong tinh thần phụng sự Đạo pháp, quyết tâm phát triển ngôi già-lam trở thành cơ sở trang nghiêm cho Giáo hội.

Theo đó, năm 2021, đầy đủ duyên lành, Đại đức trụ trì cho khởi công đại trùng tu chùa Hồng Phước. Công trình xây dựng mới hoàn toàn ngôi Tam bảo trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với ý chí kiên trì, vận động mọi nguồn lực từ thập phương Phật tử ủng hộ, từng bước hoàn thành từng hạng mục.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Với khuôn viên khoảng 2000m2, chùa được thiết kế kiên cố: tầng trệt dùng làm nhà ăn, tầng 1 là hậu Tổ và trai đường, tầng 2 là chánh điện.

Ngoài ra, các công trình phụ như cổng Tam quan, nhà khách Tăng, nhà khách Ni, nhà bếp, khu vực vệ sinh... đều được xây dựng hoàn thiện, với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng tâm thành dâng hương lễ Phật, cầu nguyện "Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển", phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng ban đạo từ

Được biết, chùa Hồng Phước tọa lạc tại xã Mỹ Tú, TP.Cần Thơ (địa chỉ cũ là thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Chùa trở thành cơ sở của GHPGVN vào năm 2017. Cùng năm, Đại đức Thích Quảng Trí được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Hồng Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày