Quảng Trị: Đại đức Thích Thiện Tư làm trụ trì chùa Sắc tứ Giác Minh

Dâng hoa chúc mừng thầy
Dâng hoa chúc mừng thầy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-7, tại chùa Sắc tứ Giác Minh (làng Ái Tử, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị), đã trang nghiêm diễn ra Lễ thừa hành quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Thiện Tư làm trụ trì.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Đại đức Thích Đạo Không, Phó ban Trị sự, Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, chư vị trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; chư huynh đệ pháp lữ; đại diện lãnh đạo chính quyền, phòng, ban tỉnh, xã Ái Tử, Ban Công tác Mặt trận thôn Ái Tử; quý cụ hương chức, hào lão đại diện các họ tộc làng Phú Tài - quê hương của Đại đức tân trụ trì, cùng đông đảo Phật tử và nhân dân làng Ái Tử đồng tham dự.

Đại đức Thích Nguyên Mãn phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyên Mãn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Mãn cho biết: Chùa Sắc tứ Giác Minh là một ngôi cổ tự được sắc phong từ thời Nguyễn, từng là nơi tu hành, giữ gìn đạo pháp giữa vùng địa linh Ái Tử. Đây cũng là nơi in dấu bước chân khai mở phương Nam của chúa Nguyễn Hoàng và là nơi Tổ sư Chí Khả - vị khai sơn ngôi chùa - từng phát nguyện thiêu thân nơi ngoại viên chùa để bảo vệ chánh pháp trong thời binh biến. Hiện chùa còn lưu giữ 15 đạo sắc phong của các triều vua Nguyễn, minh chứng cho vai trò hộ quốc an dân của Phật giáo qua các thời kỳ.

Đại đức Thích Thiện Tư dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Thiện Tư dâng lời phát nguyện

Được biết, Đại đức Thích Thiện Tư, thế danh Nguyễn Phúc Đạo, sinh năm 1986 tại làng Phú Tài, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị; là đệ tử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải - nguyên trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang. Đại đức từng theo học các trường Phật học và thế học tại Huế. Năm 2015, nhân duyên hội đủ, Đại đức trở về tiếp nhận chùa Sắc Tứ Giác Minh sau nhiều năm không có trụ trì.

Trong thầm lặng, Đại đức đã gieo trồng hạt giống bồ-đề nơi miền quê thôn dã, xây dựng ngôi già-lam ngày một khang trang.

Cung kính dâng lời phát nguyện, Đại đức tân trụ trì bày tỏ: "Con nguyện sẽ lặng lẽ mà vững chãi bước đi, như buổi đầu trở về nơi này với một tâm nguyện duy nhất là tùy duyên hành đạo, lợi lạc nhân dân, kết nguyện hữu tình, đồng đăng giác địa".

Phật tử Lê Văn Hóa phát biểu

Phật tử Lê Văn Hóa phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phật tử Lê Văn Hóa, Trưởng ban Hộ tự chùa Sắc tứ Giác Minh chia sẻ: Đại đức Thích Thiện Tư với tâm nguyện lặng lẽ phụng sự, đã trải lòng mình trên hành trình 10 năm dựng lại ngôi già-lam cổ kính. "Ngày thầy về, chùa chỉ là nền đất trống, chưa có chánh điện, sân trước hoang vu, cây cối lưa thưa. Nhưng Thầy không quản khó, không ngại nghèo. Mỗi viên gạch đặt lên, mỗi tiếng chuông ngân vang là kết quả của một tâm nguyện lớn được chung vai góp sức bởi bao trái tim Phật tử quê nhà.", Phật tử Lê Văn Hóa xúc động bày tỏ.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn chia sẻ mười năm không dài trong một đời tu, nhưng đủ để thử thách một tâm nguyện. Trong lặng lẽ, Đại đức Thích Thiện Tư đã nỗ lực dựng lại một ngôi chùa, nối lại một mạch truyền thừa và khơi lại niềm tin cho bao người con Phật nơi miền quê này.

"Chúng tôi tán dương công đức ấy và nhắc nhở Đại đức chức vụ là phương tiện, tâm nguyện mới là cội gốc. Làm trụ trì không chỉ là trông coi cảnh chùa, mà còn là dẫn đạo cho Tăng chúng, dìu dắt Phật tử, hộ trì Chánh pháp giữa cuộc đời nhiều biến động.", Hòa thượng sách tấn.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ và xúc động với những đóa hoa, phần quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày