TP.Cần Thơ: Phật giáo Q.Bình Thủy tổng kết Phật sự năm 2024

Ban Trị sự quận Bình Thủy trao bảng ủng hộ đến UBMTTQVN quận để chăm lo Tết Ất Tỵ - 2025 cho người nghèo
Ban Trị sự quận Bình Thủy trao bảng ủng hộ đến UBMTTQVN quận để chăm lo Tết Ất Tỵ - 2025 cho người nghèo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 13-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Quang (P.Long Hòa), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2024 của Phật giáo quận.

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng toạ Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thủy, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; đại diện các cơ quan.

Phật giáo quận Bình Thủy có 15 cơ sở tự viện và 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, với tổng số Tăng Ni của quận là 86 vị.

Trên địa bàn quận có tổ đình Long Quang là nơi được Ban Trị sự chọn làm điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện của Phật giáo như: Lớp Cao đẳng của Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ; điểm tổ chức Đại lễ Phật đản; điểm cung nghinh giới bổn và di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Từ Quang từ tổ đình Long Quang về 2 điểm truyền giới: thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (H.Phong Điền) và chùa Phước Long (Q.Cái Răng).

Tăng Ni, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự

Tăng Ni, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự

Trong năm 2024, tập thể Tăng Ni, Phật tử các tự viện quận thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác khám chữa bệnh từ thiện của phòng khám đông y chùa Phước An (P.Thới An Đông) ước tính trị giá khoảng 2.160.000.000 đồng.

Dịp này, Ban Trị sự quận đã tặng 1 tấn gạo và 200 thùng mì đến đại diện UBMTTQVN quận để chăm lo Tết Ất Tỵ - 2025.

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Bình Tâm đã tán dương những thành tựu Phật sự mà tập thể Phật giáo quận đã chung tay thực hiện được đồng thời sách tấn chư Tăng Ni trong những công tác Phật sự của Giáo hội cần phải thực hiện trong năm 2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày