TP.Cần Thơ: Tăng Ni sinh lớp Trung cấp, Cao đẳng Phật học tri ân thầy cô giáo

Tăng Ni sinh lớp Trung cấp khoá V và Cao đẳng khoá IV tổ chức tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Tăng Ni sinh lớp Trung cấp khoá V và Cao đẳng khoá IV tổ chức tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-11, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (TP.Cần Thơ), Tăng Ni sinh lớp Trung cấp Phạt học khóa V và Cao đẳng khóa IV tổ chức tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).
Tăng Ni sinh dâng hoa tươi thắm lên chư tôn đức Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ

Tăng Ni sinh dâng hoa tươi thắm lên chư tôn đức Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ; Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Phó Hiệu trưởng Học vụ Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ; cùng chư tôn đức Ban Giám hiệu, giáo thọ, giảng viên, bộ phận văn phòng, Ban Bảo trợ và gần 120 Tăng Ni sinh của hai lớp tham dự.

Thượng tọa Thích Bình Tâm ban đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Bình Tâm ban đạo từ chứng minh

Tại buổi lễ, đại diện Tăng Ni sinh, Tăng sinh Thiện Giác dâng lời cảm tưởng, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến những người thầy khả kính đã có công dạy dỗ và dìu dắt hàng hậu học trên bước đường tu học.

Những bó hoa tươi thắm là “món quà tri ân” mà Tăng Ni sinh gởi đến chư tôn đức và thầy cô “Những người đưa đò thầm lặng” nhân ngày 20-11.

Tri ân những người thầy đưa đò thầm lặng

Tri ân những người thầy đưa đò thầm lặng

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Bình Tâm tán thán và sách tấn các Tăng Ni sinh mong các Tăng Ni sinh niệm ân bậc Thầy vĩ đại của chúng ta, đó là Đức Phật, vị Thầy của trời người, người chỉ con đường Giác ngộ cho chúng sanh vượt thoát khổ đau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày