TP.Cần Thơ: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Quang Phật lịch 2568

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại Lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Quang do Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức - Ảnh: Đăng Huy
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại Lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Quang do Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-7, Lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Quang Phật lịch 2568 do Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức, diễn ra trang nghiêm tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ).
Chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ khai mạc

Chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ khai mạc

Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Từ Quang, cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và đại diện Ban Trị sự các tỉnh lân cận.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật trong việc duy trì mạng mạch Chánh pháp.

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

Thượng tọa cho biết Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã kiền thỉnh tôn hiệu Từ Quang cho Đại giới đàn lần này, nhằm tri ân công đức, noi gương đạo hạnh bậc cao Tăng thạc đức, tòng lâm thạch trụ để giới tử theo đó tấn tu đạo nghiệp.

Tại lễ khai mạc, toàn thể giới tử đã trang nghiêm lắng nghe đạo từ của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nêu ý nghĩa của việc giữ giới luật trong suốt đời tu của người xuất gia.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

“Giới luật không chỉ là những quy định hình thức mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng một đời sống tu hành có ý nghĩa, giới luật giúp ta kiểm soát thân, khẩu, ý, tạo điều kiện cho tâm thanh tịnh và trí tuệ phát triển”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Ngài nhắn nhủ đến giới tử về cốt lõi của một người xuất gia có phẩm hạnh và trí tuệ sẽ trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Sự hiện diện của những Tỳ-kheo chân chính sẽ mang đến niềm tin, hy vọng và lợi lạc cho cộng đồng, phát huy truyền bá Chánh pháp, giữ gìn mạng mạch Tăng-già dài lâu.

Đại giới đàn Từ Quang có 379 giới tử đăng ký thọ giới

Đại giới đàn Từ Quang có 379 giới tử đăng ký thọ giới

Đại giới đàn Từ Quang tổ chức vào các ngày 26, 27, 28-7-2024, điểm truyền giới cho giới tử Tăng tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam; điểm truyền giới cho giới tử Ni tại chùa Phước Long. Đại giới đàn Từ Quang có 379 giới tử đăng ký thọ giới, trong đó giới tử Tỳ-kheo 100 vị, giới tử Tỳ-kheo-ni 57 vị, giới tử Thức-xoa-ma-na 70 vị, giới tử Sa-di 75 vị, giới tử Sa-di-ni 77 vị.

Đại diện Ban Tổ chức Đại giới đàn cung an chức sự

Đại diện Ban Tổ chức Đại giới đàn cung an chức sự

Ban Tổ chức Đại giới đàn Từ Quang cung thỉnh Hội đồng giới sư (đàn giới Tăng, hệ phái Bắc tông): Hòa thượng Thích Thiện Huệ, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Thượng tọa Thích Bình Tâm làm Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Minh Phú làm Giáo thọ A-xà-lê và các vị tôn chứng.

Ban Tổ chức cung thỉnh Hội đồng giới sư (đàn giới Tăng, hệ phái Nam tông): Hòa thượng Đào Như, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Thượng tọa Lý Hùng làm Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Trần Sone làm Giáo thọ A-xà-lê và các vị tôn chứng.

Chư vị giới sư Ni

Chư vị giới sư Ni

Hội đồng giới sư Ni (hệ phái Bắc tông), cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Minh, đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Diệu Ngộ làm Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích nữ Như Hương làm Giáo thọ A-xà-lê và các vị tôn chứng.

Hình ảnh ghi nhận được tại Lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Quang, vào sáng nay, 27-7:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người tu Phật hãy soi vào gương Pháp để biết rõ mình là ai, đang đi đến đâu trong lộ trình giác ngộ, giải thoát

Soi gương Chánh pháp

GNO - Pháp thoại dưới đây Đức Phật dùng hình ảnh gương Pháp (Pháp kính) để khi soi vào vị đệ tử Phật biết chỗ thọ sinh. Tùy theo hạnh nghiệp của mỗi người mà có thể trôi lăn trong lục đạo hay dự phần vào các quả Thánh.

Thông tin hàng ngày