TP.HCM: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Q.3 chúc mừng lễ Phật đản Phật lịch 2567

Ban Chỉ huy Quân sự Q.3 tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo quận
Ban Chỉ huy Quân sự Q.3 tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo quận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, chiều 12-4 ÂL, tại chùa Minh Đạo, Ban Chỉ huy Quân sự Q.3 do ông Ngô Văn Phước, Chính trị viên dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo quận nhân lễ Phật đản. 

Tiếp đoàn có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.3: Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực; Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó ban; Thượng tọa Thích Thiện Tài, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.

Cùng ngày, phái đoàn Ban Chỉ huy Công an Q.3 do Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.3.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thân mật tiếp phái đoàn Ban Chỉ huy Công an Q.3 thăm, tặng hoa chúc mừng Phật đản

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thân mật tiếp phái đoàn Ban Chỉ huy Công an Q.3 thăm, tặng hoa chúc mừng Phật đản

Tại buổi gặp, đại diện các đoàn đã có lời chúc đến chư vị Hòa thượng, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, các tự viện và Tăng Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an vui và hạnh phúc. Trong mối tương quan công tác, sự quan tâm chung của các lực lượng an ninh, phái đoàn rất phấn khởi trước sự chuẩn bị chu đáo, an toàn của Ban Trị sự về việc tổ chức Đại lễ Phật đản tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức vào ngày 14-4 ÂL.

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3, Đại đức Thích Thiện Châu cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ về việc đảm bảo an ninh trong tuần lễ Phật đản góp phần cho sự thành công của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày