TP.HCM: Ban Tăng sự hợp thức hóa 166 cơ sở

GNO - Vừa qua, Ban Tăng sự Phật giáo TP đã tổng kết công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ VIII (2012-2017), tại Văn phòng của Ban (Việt Nam Quốc Tự, quận 10).

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Như Tín, HT.Thích Huệ Văn, đồng Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP…

TS.jpg
Đại diện BTS Phật giáo TP.HCM trao khánh tri ân
HT.Thích Thiện Minh - Phó ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP - Ảnh: Minh Thuận

Theo báo cáo của Ban Tăng sự, trong nhiệm kỳ VIII (2012-2017), thừa ủy nhiệm của Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Tăng sự Phật giáo TP có những hoạt động cụ thể như sau: Cấp phát 1.556 giấy chứng nhận Tăng Ni của TƯGH đến Tăng Ni; Xác nhận 1.065 đơn phát nguyện xuất gia; Trao chứng điệp thọ giới Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557 - DL.2013 cho Tỳ-kheo: 210 vị, Tỳ-kheo-ni: 196 vị, Thức-xoa-ma-na: 204 vị, Sa-di: 299 vị, Sa-di-ni: 230 vị, Bồ-tát giới: 303 vị; Trao chứng điệp thọ giới Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015 cho Tỳ-kheo: 213 vị, Tỳ-kheo-ni: 234 vị, Thức-xoa-ma-na: 212 vị, Sa-di: 184 vị, Sa-di-ni: 158 vị, Tu nữ: 8 vị, Bồ-tát giới: 106 vị.

Ban Tăng sự Phật giáo TP đã hợp thức hóa, bổ nhiệm trụ trì, Ban Quản trị, Ban Hộ tự cho 166 cơ sở tự viện; Công nhận các cơ sở đăng ký gia nhập GHPGVN và dựng bảng hiệu cho 81 cơ sở tự viện. Nhằm đáp ứng tinh thần cần cầu tri thức về giới luật và nghi lễ của Tăng Ni, thừa ủy nhiệm của Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban Tăng sự kết hợp Ban Nghi lễ tổ chức thành công lớp học giới luật căn bản và nghi lễ thiền môn trong 2 năm 2016 (814 Tăng Ni) và 2017 (313 Tăng Ni).

Ban Tăng sự Phật giáo kết hợp với Văn phòng BTS PGTP tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 (1.300 Tăng Ni), khóa bồi dưỡng trụ trì 2016 (664 Tăng Ni) tại Nhà Truyền thống văn hóa Phật giáo TP (chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình) và khóa bồi dưỡng trụ trì 2017 (541 Tăng Ni) tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện theo tinh thần Thông bạch của TƯGH và kế hoạch An cư kiết hạ của BTS Phật giáo TP, Ban Tăng sự Phật giáo TP thừa ủy nhiệm của Thường trực BTS Phật giáo TP đã triển khai công tác tổ chức An cư kiết hạ cho Tăng Ni trên địa bàn 24 quận, huyện trong toàn thành phố. Theo đó, đã cấp phát chứng điệp kiết hạ cho 1.443 Tăng Ni (của TƯGH) và chứng điệp kiết hạ cho 2.075 Tăng Ni (của Phật giáo TP).

Về công tác chuyên môn, nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo tận tình của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban Tăng sự đã thực hiện được những mục tiêu ban đầu đề ra, từng bước dần ổn định các mảng công tác thuộc Tăng sự quản lý, góp phần cho sự ổn định của Giáo hội nói chung và Phật giáo TP nói riêng. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa Văn phòng BTS và Ban Tăng sự đã tạo nên sự nhất quán trong việc thực hiện các chủ trương của Giáo hội và của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đề ra.

Cũng theo báo cáo, 60% những việc cơ bản của Tăng-già tồn đọng từ lâu dần được khai thông và từng bước được đưa vào hệ thống quản lý của Giáo hội.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày