TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì chùa Huệ Quang

GNO - Sáng qua, 21-7, tại chùa Huệ Quang (tổ 8, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đã diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì cho TT.Thích Chơn Minh.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM, huyện Củ Chi cùng đại diện chính quyền các cấp.

chuahuequang1.JPG


HT.Thích Trí Quảng sái tịnh tại buổi lễ

Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng thực hiện nghi thức sái tịnh cho ngôi Tam bảo chính thức bước vào hoạt động kể từ ngày 21-7 (nhằm 18-6-Bính Thân).

ĐĐ.Thích Thiện Quý tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trù trì chùa Huệ Quang do HT.Thích Trí Quảng ấn ký. HT.Thích Thiện Tánh thay mặt BTS GHPGVN TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho TT.Thích Chơn Minh, đảm trách hướng dẫn sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh cho bà con nhân dân và Phật tử tại địa phương.

TT.Thích Chơn Minh đã dâng lời phát nguyện sẽ đồng hành cùng Phật tử địa phương chăm lo công tác Phật sự, đóng góp công sức để xây dựng ngôi chùa Huệ Quang thanh tịnh, hoằng pháp lợi sanh, xây dựng đạo tràng ngày càng lớn mạnh, tinh tấn tu hành để hộ trì Tam bảo, góp phần xiển dương Phật pháp.

Buổi lễ đã đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các đơn vị.

chuahuequang3.JPG
Khóa lễ được chư tôn Hòa thượng thực hiện tại chùa, cầu nguyện Phật pháp xương minh tại đây

chuahuequang5.JPG
Phát nguyên của tân trụ trì chùa Huệ Quang

Tin ảnh: GK

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày