TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên

GNO - Chiều 7-10, BTS Phật giáo huyện Nhà Bè đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên (2534/6 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho ĐĐ.Thích Tâm Hiếu.

a bnhiem01.jpg


Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức Chứng minh BTS Phật giáo huyện Nhà Bè, chư tôn đức BTS Phật giáo Q.4, 7, H.Nhà Bè, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ.

Sau nghi thức nhiệm Phật cầu gia hộ, TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS Phật giáo huyện Nhà Bè kiêm trưởng BTC đã phát biểu khai mạc.

TT.Thích Thiện Quý thay mặt BTS Phật giáo TP.HCM đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Tâm Hiếu.

HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định đến tân trụ trì chùa Phước Nguyên.

a bnhiem04.jpg


HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định
bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên cho ĐĐ.Thích Tâm Hiếu

ĐĐ.Thích Tâm Hiêu đối trước chư tôn đức chứng minh đã phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì, hoằng pháp lợi sanh theo đúng Hiến chương Giáo hội, nội quy ban ngành, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu chúc mừng tới tân trụ trì, ông hy vọng sau khi đảm nhận nhiệm vụ, ĐĐ.Thích Tâm Hiếu sẽ hoàn thành mọi Phật sự tại địa phương, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt theo chính sách pháp luật của Nhà nước.

a bnhiem05.jpg
Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ

a bnhiem10.jpg
Chư tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Như Tín chúc mừng BTS Phật giáo huyện Nhà Bè và Đại đức tân trụ trì. Hòa thượng nhắc, sau khi đảm nhận cương vị mới, Đại đức cần tạo mối gắn kết với địa phương và Phật tử. Đồng thời, tạo môi trường tu tập tốt cho người dân địa phương, đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Nhân buổi lễ, Đại đức tân trụ trì cũng đón nhận nhiều phần quà và hoa chúc mừng.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày