TP.HCM: Chư Ni Phật giáo Q.12 tác pháp an cư

GNO - Sáng nay, 18-5 (12-4 ÂL), chư Ni BTS GHPGVN Q.12 đã tác pháp khai khóa An cư kiết hạ PL.2560 tại chùa Vĩnh Phước (28/10A KP3, Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM).

1vp.jpg
Chư hành giả an cư bạch Tổ và cung thỉnh Ban chức sự trường hạ chùa Vĩnh Phước quang lâm chánh điện

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức Ban chức sự trường hạ, NT.Thích nữ Tịnh Mẫn, Thiền chủ hạ trường; NT.Thích nữ Từ Nhàn, Phó Thiền chủ; NS.Thích nữ Như Hà, Phó Thiền chủ hạ trường, cùng chư Ni Ban chức sự trường hạ và chư hành giả an cư.

Lễ tác pháp mở đầu với nghi lễ bạch Tổ, cung thỉnh Ban chức sự trường hạ quang lâm chánh điện tác pháp an cư.

Sau nghi thức niêm hương, tụng tựa Lăng Nghiêm, chú Đại bi và khai luật tạng. NS.Thích nữ Như Hà, Phó Thiền chủ hạ trường và NS.Thích Như Trí, Chánh Thư ký trường hạ tuyên lại lời giáo giới của Đại Tăng.

6vp.jpg
Chư hành giả trang nghiêm trong thời kinh tại chánh điện Vĩnh Phước

7vp.jpg
NS.Thích nữ Như Hà và NS.Thích Như Trí tuyên lại lời giáo giới của Đại Tăng

Tiếp đó, SC.Thích nữ Diệu Minh, Phó Hóa chủ trường hạ, trụ trì chùa Vĩnh Phước báo cáo số lượng hành giả an cư tại trường hạ chùa Vĩnh Phước - có 130 vị, trong đó có 114 Tỳ-kheo, 8 vị Thức-xoa-ma-na và 8 vị Sa-di.

Tại buổi lễ, chư Ni trong Ban chức sự hạ trường đối thú an cư. Sau đó, chư hành giả tác pháp thọ an cư.

8vp.jpg
SC.Thích nữ Diệu Minh, Phó Hóa chủ trường hạ,
trụ trì chùa Vĩnh Phước báo cáo số lượng hành giả an cư

9vp.jpg
Chư Ni Ban chức sự đối thú an cư

11vp.jpg
Chư hành giả tác pháp an cư

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày