TP.HCM: Chư Tăng quận 12 tác pháp an cư

GNO - Sáng qua, 10-6, tại chùa Quảng Đức, chư Tăng trên địa bàn quận 12 đã làm lễ tác pháp để bắt đầu mùa an cư kiết hạ theo luật Phật chế định.

Mở đầu buổi lễ, ĐĐ.Thích Pháp Toàn đã cung thỉnh Ban Chứng minh, Ban chức sự, Ban Tổ chức cùng chư tôn đức giáo thọ sư đạo tràng an cư kiết hạ trên địa bàn quận.

H 3.JPG


TT.Thích Trí Chơn khai chuông bảng - mở đầu mùa an cư của PG Q.12

Theo đó, khóa An cư tại Q.12 năm nay do TT.Thích Trí Chơn, Trưởng ban Trị sự PG quận làm Trưởng ban Tổ chức, hai Phó ban là TT.Thích Trí Thường và TT.Thích Lệ Thọ. Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Phước Thông làm Tuyên Luật sư, HT.Thích Minh Nghĩa làm Thiền chủ, HT.Thích Trí Anh làm Phó Thiền chủ và ĐĐ.Thích Pháp Toàn Hóa chủ.

TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN quận đã nêu tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ đối với người xuất gia. Thượng tọa nhấn mạnh - đây là dịp để phát triển tinh tinh thần lục hòa cũng như tạo nền tảng vững chắc cho việc tu học của người xuất gia.

Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng mong mỏi chư Tăng trên địa bàn quận cần thực hiện nghiêm túc việc tu học trong ba tháng cũng như cố gắng tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt, bố-tát cùng đại chúng để thể hiện tinh thần lục hòa.

Sau lời sách tấn mở đầu, chư tôn đức đã quang lâm Tổ đường đảnh lễ liệt vị Tổ sư và vân tập đại hùng bảo điện để tác pháp trong niềm hoan hỷ.

H 4.JPG
Chư Tăng trang nghiêm tác pháp

H 6.JPG
Và đối thú an cư

H 8.JPG
Các Sa-di tập sự cũng bạch pháp an cư

Được biết, PG quận 12 năm nay có 3 đạo tràng an cư (chư Tăng tại chùa Quảng Đức; chư Ni tại chùa Vĩnh Phước và Long Thạnh). Riêng trường hạ Tăng có 133 vị - đây là con số tương đối lớn từ trước đến nay.

Quảng Hậu - Trung Lưu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày