TP.HCM: Chùa Candaransì tổ chức lễ hội Ok-om-bok

GNO - Tối qua, 10-11, chùa Candarasì (Q.3, TP.HCM) long trọng tổ chức lễ hội Ok-om-bok (lễ hội cúng trăng và thả đèn hoa đăng của người Khmer)với sự tham dự của hơn 1.000 Phật tử tại TP.HCM và các tỉnh: Bình dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh...

Quang lâm tham dự buổi lễ có sự hiện diện của TT.Danh Lung -Ủy viên HĐTS, Phó ban Văn hóa TƯ GHPGVN, cùng với sự hiện diện của chư tôn đức Tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc Hệ phái Phật giáo Nam tông.

Tại lễ hội này TT.Danh Lung thuyết giảng về ý nghĩa của lễ hội, theo Thượng tọa thì lễ hội cúng trăng là để tạ ơn thần Mặt trăng suốt một năm đã bảo vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu, đồng thời giúp cho nông dân trúng mùa tới. Các vật phẩm cúng có nguồn gốc từ nông nghiệp, cốm dẹp là lễ vật không thể thiếu trong lễ Ok-om-bok. Ngoài ra, còn có các phẩm vật cúng gồm các món đơn giản từ đồng lúa hay trong các vườn cây của người Khmer như dừa, khoai lang, khoai môn, bánh in, cốm dẹp, chuối...

Một số hình ảnh:

hinh le hoi (6).JPG

Chư Tăng đút cốm dẹp cho Phật tử

hinh le hoi (4).JPG

hinh le hoi (11).JPG

Rước lễ

hinh le hoi (7).JPG

hinh le hoi (18).JPG

Phật tử thành kính cầu nguyện

hinh le hoi (22).JPG

hinh le hoi (20).JPG

TT.Danh Lung nói ý của lễ hội 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày