TP.HCM: Chùa Giác Hoàng điểm lại Phật sự năm qua

GNO - Chiều 8-1, tại chùa Giác Hoàng (xã Bà Điểm, Hóc Môn), Ban Quản  trị đã tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2016 và đề ra phương hướng cho năm 2017.
hinh  (1).JPG
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

TT.Thích Chơn Trí, Thư ký kiêm Kiểm soát Ban Quản trị báo cáo công tác Phật sự của chùa - cho biết, chùa Giác Hoàng và tự viện trên địa bàn huyện sinh hoạt ổn định, ở chùa có phòng tham vấn cộng đồng chi nhánh chùa Quang Thọ.

Hằng tuần, tại chùa có khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo trên địa bàn; công tác trùng tu, sửa sang tự viện cũng được chú trọng phát triển. Đặc biệt, công tác từ thiện trong năm qua được hơn 350 triệu đồng.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng ban Quản trị đã tán thán tinh thần phụng sự Phật pháp của chư tôn đức trong Ban Quản trị và Phật tử, tin tưởng trong năm mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu năm qua và dần ổn định các sinh hoạt của các đạo tràng.

HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hóc Môn đã ghi nhận những thành tựu Phật sự tại chùa Giác Hoàng, tin tưởng với sự lãnh đạo của chư tôn đức trong Ban Quản trị, sự nhất trí đồng lòng thì việc phát triển là điều kiện trong tầm tay.

hinh  (6).JPG


Tặng quà cho Phật tử trong đạo tràng

Buổi lễ cũng ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức và Phật tử để đạo tràng ngày một phát triển; những phần quà cũng được chư tôn đưc gởi đến đạo tràng Phật tử nhân lễ tổng kết cuối năm, như sự khích lệ động viên tinh thần tu học.

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày