TP.HCM: Chùa Phước Hòa bế giảng an cư kiết hạ PL.2555

(GNO- TP.HCM): Lễ tạ Pháp bế giảng khóa ACKH chùa Phước Hòa, xã Hòa Phú, H.Củ Chi (TP.HCM) được tổ chức vào ngày 5-8-2011.
IMG_0304.JPG

HT.Thích Thiện Tánh tặng hoa chúc mừng

Về chứng minh và tham dự có đông đảo chư tôn giáo phẩm TƯ GHPGVN, BTS THPG TP.HCM: HT.Thích Thiện Tánh; HT.Thích Như Tín; HT.Thích Huệ Nghi…; BĐD PG H.Củ Chi, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện huyện nhà và quan khách chính quyền sở tại: ông Nguyễn văn Não, Phó phòng Nội vụ huyện; Dương Văn Tháo, Chủ tịch UBMTTQ H.Củ Chi…

IMG_0305.JPG

Đại diện chính quyền tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Tổ chức trường hạ

IMG_0312.JPG

Hành giả an cư dâng lời tác bạch

Đây là năm thứ 2 chùa Phước Hòa được chọn làm điểm ACKH dành cho chư Tăng H. nhà với tổng số 70 hành giả an cư, trong đó gồm 46 vị tỳ kheo 20 Sa di và 4 điệu. Tất cả sinh hoạt tu học tinh tấn trong tinh thần lục hòa cộng trụ.  

Ngoài chương trình tu, học khít khao từ thứ Hai đến Chủ nhất, các ngày thứ Tư còn có buổi nói chuyện về pháp luật và chủ trương chính sách nhà nước của ông Nguyễn Văn Não hoặc trao dồi Hán văn và Pháp sự thiền môn do TT.Thích Tắc Bình hướng dẫn. 

Đặc biệt, nhóm y, bác sĩ Liên Hoa, Q.6; đoàn y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh viện An Nhơn Tây và BS Trương Thị Lượng thường xuyên về khám bệnh, điều trị miễn phí cho chư hành giả an cư.

IMG_0316.JPG
TT.Thích Quảng Tánh, Hóa chủ trường hạ
trao học bổng cho chính quyền địa phương

Kết quả sau 3 tháng chuyên cần tu học, Ban Tổ chức trường hạ đã chọn được 11 hành giả an cư có đạo hạnh, tinh tấn trong tu học, hành trì và chấp tác, trong đó có 2 vị xuất sắc là chánh chúng và chánh ký. 

Ngoài ra trong ngày “Hội thi thực hành tán tụng”, có 4 hành giả an cư cũng được chọn trao giải.

Nhân ngày lễ bế giảng, Ban Tổ chức trường hạ đã dành một số tịnh tài, tịnh vật là 500 kg gạo, 50 thùng mì, 200 chai nước tương, 200 quyển tập và 2 triệu đồng tiền học bổng hỗ trợ các gia đình khó khăn và trẻ em nghèo hiếu học ở xã Hòa Phú

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày