TP.HCM: Chùa Thanh Tâm, tu viện Long Hưng tổ chức hoa đăng nhân ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Thiền hành quanh thánh tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trước khuôn viên chùa Thanh Tâm
Thiền hành quanh thánh tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trước khuôn viên chùa Thanh Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-3 (19-2-Ất Tỵ), tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ hoa đăng kính mừng ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ-tát.
Chư Ni trì tụng chú Đại-bi

Chư Ni trì tụng chú Đại-bi

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thành viên Ban Quản trị chùa Thanh Tâm đã niêm hương bạch Phật, hướng dẫn chư Ni, Phật tử chùa Thanh Tâm trì chú Đại-bi, đảnh lễ 12 đại nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm.

Trong không khí trang nghiêm, chư Ni, Phật tử đã cùng thắp đèn hoa đăng cầu nguyện và thiền hành quanh thánh tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trước khuôn viên chùa.

Thắp hoa đăng cầu nguyện
Thắp hoa đăng cầu nguyện

* Cùng ngày, Ni sư Thích nữ Diệu Hiếu, trụ trì tu viện Long Hưng (Q.Bình Tân, TP.HCM) cùng chư Ni bổn tự đã tổ chức đêm hoa đăng kỷ niệm ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ-tát với sự tham dự của đông đảo Phật tử.

Đại chúng đồng tụng thời kinh Phổ môn
Đại chúng đồng tụng thời kinh Phổ môn

Sau khi niêm hương bạch Phật, chư Ni đã hướng dẫn Phật tử tụng kinh Phổ môn, thành kính đảnh lễ 12 đại nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm và thắp đèn hoa đăng cầu nguyện.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Diệu Hiếu đã có thời pháp thoại với chủ đề Hạnh lắng nghe của Bồ-tát Quan Thế Âm chia sẻ đến các Phật tử tham dự.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Theo đó, Ni sư trụ trì đã sách tấn đại chúng: “Bồ-tát Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi và trí tuệ, luôn lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh. Phật tử hãy ứng dụng hạnh lắng nghe để thấu hiểu bản thân, có thể làm chủ chính mình. Có như vậy thì bi trí mới vẹn toàn, từ đó lan tỏa từ bi và trí tuệ vào đời sống, góp phần kiến tạo cuộc sống bình an, hạnh phúc cho mình và cho người”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày