TP.HCM: Chùa Thiên Trì - H. Bình Chánh chuẩn bị đại trùng tu chánh điện

Chiều chủ nhật tụần qua, chúng tôi hữu duyên đến chùa Thiên Trì ở H. Bình Chánh, TP.HCM tham dự buổi sinh hoạt Phật pháp và được nghe TT. Thích Huệ Minh, Trụ  trì, Ủy viên  Ban Hoằng pháp Thành hội PG TP.HCM kiêm Thư ký BĐD PG H. Bình Chánh thuyết giảng.

Năm 1945, chùa Thiên Trì được HT. Thích Pháp Chí khai sơn tạo tự, lúc đó chùa tọa lạc tại thôn Tân Phong Hạ, làng Bình Đăng, quận Bình Chánh, tỉnh Gia Định. Do chiến tranh tàn phá chùa bị hư hại nặng, Hòa thượng trụ trì phải cho di dời chùa và trùng tu từ năm 1965, tạo thuận duyên cho Phật tử trong địa phương đến nghe pháp và tu học. Mãn duyên Hòa thượng thu thần, thị tịch vào ngày 01-7 năm Kỹ Mão (1999). Kế nhiệm là Thượng tọa Thích Huệ Minh đảm nhiệm trụ trì cho đến nay…

Một nhân duyên lớn với Phật tử bổn tự, vào ngày 14-3-2010 (nhằm ngày 19 tháng Giêng Canh Dần), Phật tử Diệu Lý, Việt kiều Mỹ đến cúng dường hai tháp xá lợi Phật, một tháp có 7 viên xá lợi xương và một tháp có 3 viên xá lợi não; hy hữu thay sau khi làm lễ an vị, tháp Xá lợi não phát sanh thêm 2 viên. Trong lúc thầy trụ trì đang lo lắng việc tôn trí Xá lợi sao cho thật trang nghiêm và thuận cho Phật tử chiêm bái, thời may có Phật tử Minh Thông và Diệu Thành phát tâm cúng tháp.

Tuy cảnh Chùa còn hạn hẹp, nhưng sinh hoạt và tu học rất nề nếp: Mỗi tháng có một khóa tu một ngày an lạc với số Phật tử tham dự hơn 70 người; chiều Chủ nhật hàng tuần có sinh hoạt Phật pháp và Pháp thoại; vào ngày 14 và 30 ÂL hàng tháng Phật tử đến tụng kinh, bái sám và nghe giảng pháp... Ngoài ra,  Phật tử bổn tự còn tham gia tích cực trong các hoạt động từ thiện như: đến vùng sâu vùng xa tặng quà cho bà con lao động nghèo mỗi năm vào dịp Tết nguyên đán, Phật Đản, Vu Lan và cứu trợ đồng bào bão lũ miền Trung; và hàng năm phát tâm cúng dường Trường Hạ vào tháng 5 ÂL…

image002.jpg

Phật tử tu 1 ngày an lạc 

image004.jpg

Phật tử tu 1 ngày an lạc 

Hiện nay chùa đang bị xuống cấp nghiêm trọng và mỗi khi có mưa lớn là chùa bị ngập nặng, Thượng tọa  trụ trì cho biết đã lên kế hoạch đại trùng tu và được BQL khu Nam quy hoạch vòng xoay khảo sát đồng thuận. Ước kinh phí xây dựng gần 2 tỷ đồng, nhưng do Phật tử bổn môn khả năng còn eo hẹp, đăng ký mới đạt gần 500 triệu đồng. Có lẽ phải cần đến sự phát tâm trợ duyên tịnh tài của chư Tăng Ni và Phật tử, các nhà hảo tâm và các  vị mạnh thường quân gần xa thì công trình mới sớm thành tựu.

image006.jpg

Cảnh Chùa bị ngập nước

Dự kiến ngày 03-4-2010 (nhằm ngày 19 tháng 2 Canh Dần) vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm, chùa tiến hành tổ chức lễ động thổ khởi công đại trùng tu ngôi chánh điện. Trân trọng kính mời chư Tăng Ni và Phật tử, các nhà hảo tâm và các  vị mạnh thường quân hoan hỷ dành chút thời gian đến tham dự để góp phần cầu nguyện cho Phật sự đại trùng tu sớm viên thành.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gặp TT.Thích Huệ Minh, Chùa Thiên Trì, ấp 3A, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM  - ĐT: 0908.400155, email: thientri.bc@gmail.com

Hoặc tịnh tài hỗ trợ vui lòng chuyển theo TK: 042.9.01.00.00055 Đại Tín Ngân hàng, Chi nhánh Sài Gòn, Phòng Giao dịch Chợ Lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày