TP.HCM: Chùa Vạn Đức kính mừng Phật đản

GNO - Sáng 11-4 ÂL (15- 5), tại chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563.

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Phật giáo quận, đại diện các cấp chính quyền và Phật tử tham dự.

1vd.jpg


Lễ Phật đản tại chùa Vạn Đức

Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, ba hồi chuông trống Bát-nhã rước Phật đản sanh. HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng ban trị sự (BTS) GHPGVN Q.Thủ Đức tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử cả nước nhân Đại lễ Phật đản PL.2563. 

TT.Thích Hoằng Tri, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, trụ trì chùa Vạn Đức tuyên đọc diễn văn chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2563 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đạt Niệm, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã có đôi lời chia sẻ đến toàn thể đại chúng về ý nghĩa Đại lễ Vesak 2019.

Sau nghi thức hành chính, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền và đồng bào Phật tử đã thành kính dâng hương, tụng bài sám Khánh đản và thả bóng bay cầu nguyện hòa bình, chúng sanh an lạc.

9vd.jpg


Trang nghiêm lễ hoa đăng mừng ngày Khánh đản tối 12-5

Trước đó, tối 12-5 tại đã trọng thể tổ chức đêm hoa đăng mừng ngày Khánh đản Đức Từ phụ và hân hoan chào mừng Đại lễ Vesak 2019.

Được biết, vào 20g ngày 19-5, chùa Vạn Đức sẽ tổ chức diễu hành xe hoa; 20g ngày 17-5 có văn nghệ kính mừng Phật đản.

Lệ Phú - Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày