TP.HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn)

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Trung Tín - Ảnh: Văn Trường
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Trung Tín - Ảnh: Văn Trường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-8, tại chùa Long Quang (H.Hóc Môn) đã diễn ra lễ tiểu tường cố Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Long Quang và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì.

Quang lâm tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo H.Hóc Môn; chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn huyện cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Về phía chính quyền tham dự có ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM, đại diện chính quyền, Ủy ban MTTQVN H.Hóc Môn.

Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư tôn đức và sự tham dự của đại diện chính quyền cùng đông đảo Phật tử địa phương

Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư tôn đức và sự tham dự của đại diện chính quyền cùng đông đảo Phật tử địa phương

Sau khóa lễ phổ Phật cúng ngọ, cung tiến Giác linh cố Thượng tọa viện chủ chùa Long Quang do chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện theo nghi lễ truyền thống Nam bộ, toàn thể hội chúng đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện, chứng minh cho buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Quang.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đã công bố quyết định do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ấn ký chính thức bổ nhiệm Đại đức Thích Trung Tín đảm nhiệm trụ trì chùa Long Quang.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Quang

Thượng tọa Thích Trung Nguyện công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Quang

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức tân trụ trì đã có lời phát nguyện cùng với Tăng chúng bổn tự, Phật tử ngoại hộ tiếp tục công việc trùng hưng ngôi già-lam do cố Đại lão Hoà thượng Thích Đạt Thanh (1877-1973), Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt trùng kiến, hướng dẫn tín đồ tu học theo đúng Chánh pháp, tuân thủ Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng đã có lời sách tấn đến Đại đức tân trụ trì, với trách nhiệm được giao phó sẽ cùng Tăng chúng, Phật tử chùa Long Quang tiếp nối chí nguyện của người xưa, xây dựng ngôi chùa Long Quang trở thành nơi tu học, nương tựa tâm linh vững chắc cho người dân vùng đất Mười tám thôn Vườn Trầu xưa.

Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời sách tấn Đại đức tân trụ trì cùng Tăng chúng và Phật tử chùa Long Quang

Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời sách tấn Đại đức tân trụ trì cùng Tăng chúng và Phật tử chùa Long Quang

Chùa Long Quang được Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt trùng kiến vào năm 1897, trên cơ sở một thảo am do Sư bà Như Tông - Diệu Nho cúng dường.

Đến năm 1953, sau thời gian phục vụ cho Giáo hội Tăng-già Nam Việt, Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh trao lại ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt cho Hòa thượng Thích Huệ Quang, trở về chùa Long Quang an dưỡng cho đến khi viên tịch vào ngày 12 tháng Giêng năm Quý Sửu (1973). Bảo tháp của ngài được tôn trí trong khuôn viên chùa Long Quang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày