TP.HCM: Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo quận 5 đạt 7,7 tỷ đồng trong năm 2022

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-1, tại chùa Vạn Phật, Ban Trị sự GHPGVN quận 5 đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 và chúc mừng chư tôn đức vừa được tấn phong giáo phẩm.
Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 5, cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 5; chư Tăng Ni, Phật tử quận nhà.

Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu khai mạc

Về phía chính quyền, có sự hiện diện của ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND quận 5; ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 5; ông Nguyễn Gia Long, Phó Trưởng ban Dân vận quận 5, cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Truyền Cường cho biết, năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN quận 5 đã sát cánh cùng với Tăng Ni, Phật tử góp phần công đức vào chương trình hoạt động của Giáo hội, ủng hộ công tác từ thiện an sinh xã hội và sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, truyền bá đạo Phật đi vào cuộc sống.

“Ban Trị sự GHPGVN quận 5 luôn vững tin vào năng lực nội tại, phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, làm tròn bổn phận phụng sự chúng sanh là món quà thiết thực cúng dường chư Phật”, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 5 nhấn mạnh.

Đại đức Thích Nguyên An báo cáo tổng kết

Đại đức Thích Nguyên An báo cáo tổng kết

Đại đức Thích Nguyên An, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 5 đã báo cáo tóm tắt những công tác Phật sự nổi bật trong năm 2022.

Theo đó, Phật giáo quận 5 gồm 24 tự viện, trong đó tổng số Tăng, Ni là: 60 vị. Năm 2022, đã tổ chức An cư tại chỗ cho Tăng, Ni quận 5 và Tăng Ni Hoa tông số lượng 94 vị.

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được cải thiện, các khóa tu hàng tuần bắt đầu mở lại. Cụ thể chùa Thiên Tôn mở khóa tu Bát quan trai mỗi tháng 2 lần, lớp giáo lý được tổ chức hàng tuần; tịnh xá Quan Âm mở khóa tu và lớp giáo lý tiếng Hoa hàng tuần; chùa Phổ Minh tổ chức cộng tu niệm Phật một ngày vào thứ 6 hàng tuần.

Hòa thượng Thích Như Tín trao Bằng tuyên dương công đức đến thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 5 đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự

Hòa thượng Thích Như Tín trao Bằng tuyên dương công đức đến thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 5 đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự

Nhằm tưởng niệm đến các chiến sĩ, cán bộ, đồng bào hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 5 phối hợp cùng Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP tổ chức lễ “Trai đàn vạn nhân duyên” tại Hội quán Nghĩa An, cầu quốc thái dân an và số tiền thu được dành cho công tác an sinh xã hội.

Hoạt động Phật sự nổi bật, hầu hết các tự viện trong toàn quận đều tích cực tham gia các công tác từ thiện, đóng góp cho quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, ủng hộ nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid-19 tại phường và quận, nhằm góp phần ổn định an sinh xã hội, với số tiền gần 7,7 tỷ đồng.

Công tác Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo quận 5 đạt nhiều thành tích nổi bật

Công tác Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo quận 5 đạt nhiều thành tích nổi bật

Ban Thư ký cũng báo cáo về một số hạn chế yếu kém, trong đó thẳng thắn nêu rõ, còn một vài cơ sở tự viện vẫn chưa tích cực tham gia các buổi họp triển khai công tác Phật sự; vẫn còn rất ít các tự viện mở khóa tu và lớp học giáo lý, thuyết giảng Phật pháp.

Với những đóng góp của Phật giáo quận 5 trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM quyết định trao Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể và 05 cá nhân; trao Bằng công đức đến 11 tập thể và 3 cá nhân; Ủy ban MTTQVN quận tặng Bằng khen đến 13 tập thể và cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen 1 tập thể và 8 cá nhân.

Ban Trị sự Phật giáo quận 5 trao khánh vàng chúc mừng chư tôn đức được tấn phong Giáo phẩm

Ban Trị sự Phật giáo quận 5 trao khánh vàng chúc mừng chư tôn đức được tấn phong Giáo phẩm

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư; Ban Trị sự GHPGVN quận 5 đã trao khánh vàng chúc mừng chư tôn đức được tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027) diễn ra từ ngày 27 đến 29-11-2022 vừa qua.

Trao Bằng khen đến chư tôn đức hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự năm 2022

Trao Bằng khen đến chư tôn đức hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự năm 2022

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Như Tín bày tỏ niềm hoan hỷ và nhất trí với báo cáo cũng như phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo quận 5.

Hòa thượng gửi gắm: "Mong rằng, Ban Trị sự Phật giáo quận 5 sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm 'Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội' thật tốt trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, góp phần trang nghiêm cho Giáo hội".

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Như Tín cũng có lời chúc đền lãnh đạo chính quyền thành phố cũng như quận 5, địa phương sở tại nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt trách nhiệm được giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày