TP.HCM: Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân Nghèo nhiệm kỳ IV

(GNO-TP.HCM): Trong hai ngày 22, 23-12, Hội Bảo trợ Bệnh nhân Nghèo TP.HCM (HBTBNN TP) đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IV (2009-2014) tại Hội trường Dinh Thống Nhất (Q.1).

Ban Chấp hành HBTBNN TP nhiệm kỳ IV đã ra mắt Đại biểu gồm có 51 vị; Ban thường trực có 12 vị do ông Trần Thành Long, Phó Chủ tịch T.ƯMTTQVN đảm nhiệm Chủ tịch HBTBNN TP; ông Lê Thanh Hải (Mười Hải) đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực; HT. Thích Trí Quảng đảm nhiệm Phó Chủ tịch….

HBT (3).JPG

Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ IV

Nhiệm kỳ III, HBTBNN TP đã vận động các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ thực hiện 7 chương trình nhân đạo chăm lo cho bệnh nhân nghèo. Chư ơng trình: “Vì nụ cười trẻ thơ” giúp 12.000 cháu được phẫu thuật hở hàm ếch; “Đem ành sáng cho người mù nghèo” giúp 181.077 ca; “Âm thanh và tiếng nói cho trẻ khiếm thính” giúp 7.700 máy trợ thính; “Xe lăn cho người tàn tật, trẻ bại liệt”: cấp 25.463 chiếc xe lăn; “Bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo và thân nhân”: 5.000.000 suất; “Học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật, hiếu học” trao 7.488 suất học bổng; “Mua thẻ bảo hiểm cho người cận nghèo” tặng 92.373 thẻ bảo hiểm y tế; “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em vùng sâu vùng xa”: khám cấp thuốc cho 16.051 phụ nữ và trẻ em nghèo; “Cứu 1.000 cháu bị bệnh tim bẩm sinh”: cứu sống 1.030 cháu và 63 ca người  lớn. Tổng trị giá  277 tỷ, 565 triệu đồng.

HBT (4).JPG

Đại biểu dự Đại hội

Theo TT.Thích Chơn Tịnh - Chủ tịch Chi hội Phật giáo, trong nhiệm kỳ III, Chi hội Phật giáo đã vận động trong Tăng Ni, Phật tử, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thực hiện nhiều chương trình nhân đạo từ thiện giúp đỡ cho người nghèo và bệnh nhân nghèo khắp mọi miền đất nước, tổng trị giá 76 tỷ 043 triệu đồng.

HBT (1).JPG

Đoàn Chủ tịch Đại hội

HBT (2).JPG

TT. Thích Chơn Tịnh đọc tham luận của Chi hội Phật giáo

Nhờ tích cực đóng góp, thực hiện nhiều chương trình từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo từ năm 2003 đến 2009, chi Hội Phật giáo được Chủ Tịch Nước truy tặng Huân Chương Lao động hạng I cho cố HT.Thích Tôn Thật - nguyên Chủ tịch Chi hội Phật giáo; tặng Huân chương Lao động hạng III cho TT.Thích Chơn Tịnh, Chủ tịch Chi hội và bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ được trao cho Ni sư Thích Nữ Từ Nhẫn, anh Nguyễn Văn Sơn, thành viên Chi hội Phật giáo.

HBT (5).JPG
HBT (6).JPG

Trao tặng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước

HBT (7).JPG
HBT (8).JPG

Các cá nhân, đơn vị nhận bằng khen

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày