TP.HCM: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.8 sẽ tổ chức tại chùa Long Hoa

Phiên họp chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Ban Trị sự Phật giáo Q.8 tại chùa Long Hoa
Phiên họp chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Ban Trị sự Phật giáo Q.8 tại chùa Long Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phiên họp chiều 28-4 của Ban Trị sự GHPGVN Q.8 tại chùa Long Hoa đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và An cư kiết hạ năm 2023 của Phật giáo Q.8.
Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu
Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu

Phiên họp dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.8; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự quận; các thành viên trong Thường trực Ban Trị sự; cùng với đại diện chính quyền Q.8.

Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Huệ Công nhấn mạnh quy mô, ý nghĩa và tầm quan trọng sự kiện Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.8 năm nay. Thượng tọa Trưởng ban Trị sự kêu gọi sự chung tay đóng góp ý kiến của Tăng Ni, đại diện chính quyền để sự kiện này diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại đức Thích Từ Tâm trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.8
Đại đức Thích Từ Tâm trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.8

Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Ban Trị sự GHPGVN Q.8. Theo đó, Phật giáo Q.8 sẽ chính thức tổ chức Đại lễ Phật đản vào lúc 8 giờ sáng, ngày 27-5-2023 (nhằm ngày 9-4-Quý Mão), tại lễ đài chính chùa Long Hoa, số 360A bến Bình Đông, P.15, Q.8, TP.HCM. Số lượng khách mời dự kiến là 200 đại biểu.

Ngoài ra, Tăng Ni, Phật tử Q.8 sẽ tập trung về lễ đài tại Việt Nam Quốc Tự để tham dự Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức. Ban Trị sự cũng kêu gọi các tự viện cũng như Phật tử tại gia trên địa bàn tổ chức thuyết pháp, treo cờ Phật giáo, băng rôn, lồng đèn, thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni, tổ chức từ thiện để hưởng ứng tuần lễ Phật đản, diễn ra từ ngày 8 đến 15-4-Quý Mão.

Hòa thượng Thích Thiện Lương phát biểu ý kiến đóng góp
Hòa thượng Thích Thiện Lương phát biểu ý kiến đóng góp

Về An cư kiết hạ, Ban Trị sự dự kiến tổ chức an cư tập trung dành cho chư Tăng tại chùa Quan Âm (P.15), chư Ni tại chùa Pháp Quang (P.5); và an cư tại chỗ tại chùa Bửu Quang (P.4) cho chư Ni. Thời gian tổ chức từ ngày 3-6-2023 đến 31-8-2023 (nhằm 16-4-Quý Mão đến 16-7-Quý Mão).

Phiên họp cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban Trị sự về nội dung chương trình, khách mời, thiết trí lễ đài, vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid-19... nhằm tổ chức thành công sự kiện Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.8 trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp của Ban Trị sự Phật giáo Q.8 chiều 28-4

Toàn cảnh phiên họp của Ban Trị sự Phật giáo Q.8 chiều 28-4

Phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Huệ Công ghi nhận ý kiến của mọi người và bày tỏ vui mừng với sự hỗ trợ của các thành viên trong ban, cũng như đại diện chính quyền để công tác chuẩn bị cho sự kiện này được tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày