TP.HCM: Sẽ tổ chức lễ rước kiệu Phật đản sinh vào tối mùng 8-4-Quý Mão

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM họp tại Việt Nam Quốc Tự
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM họp tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-3, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã họp nhằm thảo luận, thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Phật đản tại TP.HCM và thông qua kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp.

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự TP.HCM đã trình kế hoạch chi tiết tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và An cư kiết hạ của Phật giáo TP.HCM.

Chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai tổ chức chuỗi hoạt động Tuần lễ Phật đản tại TP.HCM nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký trình đến Ban Thường trực kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký trình đến Ban Thường trực kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM

Theo đó, Ban Thường trực cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đứng đầu Ban Chứng minh, cùng 16 vị giáo phẩm chứng minh; Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban Tổ chức, cùng 35 vị thành viên Ban Tổ chức và 13 tiểu ban trực thuộc.

Tuần lễ kính mừng Phật đản tại TP.HCM bắt đầu từ ngày 8 đến rằm tháng 4-Quý Mão (26-5 – 2-6-2023). Chuỗi sự kiện Tuần lễ Phật đản TP.HCM gồm triển lãm văn hóa kỷ niệm 60 năm Pháp nạn năm 1963, Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, cùng các hoạt động văn nghệ kính mừng Đại lễ Phật đản, giao Ban Văn hóa TP.HCM tổ chức. Bên cạnh đó, các hoạt động thuyết giảng, diễu hành xe hoa chào mừng, đặc biệt lễ rước Phật, Tắm Phật, Đại lễ Phật đản chính thức, lễ dâng hương tại tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức và các đài tưởng niệm tại các địa phương… sẽ được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự quận, huyện phối hợp tổ chức.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự trình kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự trình kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Dự thảo kế hoạch, đúng 4 giờ ngày 8-4-Quý Mão, tất cả cơ sở tự viện tại TP.HCM đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an; 20 giờ rước kiệu thỉnh tôn tưởng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự và cử hành lễ Mộc dục (lễ Tắm Phật), tất cả xe hoa của các ban chuyên môn kết tập tại lề đường Sư Vạn Hạnh (khu vực trước tổ đình Ấn Quang) diễu hành theo đoàn rước kiệu tôn tượng Đức Phật sơ sinh đến lễ đài chính.

Cũng theo dự thảo kế hoạch, mùng 9-4-Quý Mão, xe hoa tập kết tại lề đường Lê Hồng Phong nối dài để Ban Giám khảo chấm điểm và chuẩn bị diễu hành theo lộ trình.

Đại lễ chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ ngày rằm tháng Tư, tại Việt Nam Quốc Tự. Trước đó, 4 giờ sáng, tất cả các tự viện toàn TP đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ đản sinh, 5 giờ chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP.Thủ Đức, 21 quận huyện tập trung về lễ đài chính của GHPGVN TP.HCM tham dự lễ.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa trình các hoạt động triển lãm, văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa trình các hoạt động triển lãm, văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản

Tuần lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM cũng sẽ có các hoạt động từ thiện ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc” của UBMTTQVN TP.HCM năm 2023, trao quà từ thiện đến người nghèo tại Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Thanh Tâm (H.Bình Chánh), đây là 3 tự viện do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quản lý.

Ban Thường trực cũng thảo luận, thống nhất chi tiết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ

Ban Thường trực cũng thảo luận, thống nhất chi tiết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ

Tại buổi họp, Ban Thường trực cũng thảo luận, thống nhất kế hoạch chi tiết tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Theo đó, chư Tăng TP.HCM sẽ tác pháp An cư vào lúc 6 giờ 30 ngày 12-4-Quý Mão; lễ bố-tát tập trung vào lúc 6 giờ 30 ngày 14, 29 Âm lịch hàng tháng. Lễ tác pháp Tự tứ vào lúc 6 giờ 30 ngày 12-7-Quý Mão.

Theo Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, điểm khác biệt của mùa An cư kiết hạ năm nay là tại các địa phương cùng thống nhất thời gian lễ tác pháp An cư vào 16-4-Quý Mão, lễ tác pháp Tự tứ vào ngày 16-7-Quý Mão.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM sáng 17-3:

Phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sáng 17-3-2023
Phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sáng 17-3-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày