TP.HCM: Đưa Tăng Ni thí sinh nhập nội trú

GNO - 117 Tăng Ni thí sinh thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XV - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chiều nay, 12-9 đã tập trung tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và được đưa về lưu trú tại Học viện (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), theo danh sách đăng ký trước đó.


Đưa Tăng Ni lên Học viện (1).jpg


Kiểm tra danh sách các Tăng Ni thí sinh đăng ký nội trú

Theo đó, có 3 xe đưa các thí sinh di chuyển từ Việt Nam Quốc Tự về Học viện (cơ sở II) và bố trí nơi ăn chốn ở cho các vị yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng này. Như vậy, trong chiều nay, công tác hỗ trợ thí sinh nội trú trong thời gian thi của bộ phận tuyển sinh Học viện đã hoàn tất.

Trước khi di chuyển, TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện quang lâm và phổ biến cho Tăng Ni sinh một số điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh này.

Đưa Tăng Ni lên Học viện (5).jpg


TT.Thích Nhật Từ chia sẻ đôi điều về việc thi cử cho Tăng Ni sinh


Được biết, năm nay có 596 Tăng Ni chính thức đăng ký dự thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XV, trong đó có 350 Tăng Ni thí sinh đăng ký lưu trú tại Học viện.

Như Giác Ngộ đã đưa tin, 7 giờ sáng mai, 13-9 sẽ diễn ra lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XV tại Học viện (cơ sở II). Sau đó, các thí sinh sẽ dự thi 3 môn, gồm Phật pháp (hệ số 2); Văn học và ngoại ngữ (Anh văn, Hán cổ, Pali).

Đưa Tăng Ni lên Học viện (2).jpg
Đối chiếu danh sách thí sinh đăng ký nội trú trước đó

Đưa Tăng Ni lên Học viện (9).jpg
TT.Thích Nhật Từ đưa thí sinh ra xe

Đưa Tăng Ni lên Học viện (8).jpg
Chụp hình lưu niệm trước tôn tượng Bồ-tát Quan Âm tại Việt Nam Quốc Tự

Đưa Tăng Ni lên Học viện (11).jpg
Di chuyển ra xe về nội trú suốt thời gian thi tại Học viện (cơ sở II)

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày