TP.HCM: Ghi nhận 33 F1 và 74 F2 liên quan bệnh nhân 2910

Con hẻm nơi phát hiện bệnh nhân Covid-19 số 2910 đã được phong tỏa
Con hẻm nơi phát hiện bệnh nhân Covid-19 số 2910 đã được phong tỏa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 1-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết qua điều tra, truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân 2910 (nam, 28 tuổi, ở Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) ghi nhận có 33 trường hợp F1 và 74 trường hợp F2.

HCDC cũng thông tin cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả trường hợp nói trên âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện cơ quan y tế Thành phố đang quản lý giám sát 19 trường hợp đi cùng bệnh nhân 2910 trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản đến Đà Nẵng ngày 7-4, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sau cách ly. 18 người có kết quả âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả

HCDC còn cho biết từ hôm qua 30-4, TP.HCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất… tổng cộng 854 mẫu xét nghiệm. Trong đó 452 trường hợp có kết quả âm tính, 402 đang chờ kết quả.

Cũng trong ngày 30-4, Bộ Y tế xác nhận chủng virus biến thể Ấn Độ (B.1.617.2) đã có mặt tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày