TP.HCM: Giáo hội tuyên dương các tập thể đóng góp tích cực cho Đại lễ Phật đản

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên họp mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sáng 1-7-2023 tại hội trường Việt Nam Quốc Tự.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên họp mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sáng 1-7-2023 tại hội trường Việt Nam Quốc Tự.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, hội nghị mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay, 1-7 (14-5-Quý Mão). Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã biểu dương, tán thán tinh thần hòa hợp, đồng lòng của chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Trị sự TP.HCM, TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, các ban chuyên môn, các cá nhân đã đóng góp tích cực, tạo nên thành công của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, trang nghiêm của lễ tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.

Quang cảnh phiên họp mở rộng tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh phiên họp mở rộng tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh sự đoàn kết, chia sẻ, chung lòng của chư tôn đức Tăng Ni đóng góp, thực hiện các chương trình thiết trí lễ đài, văn nghệ, triển lãm, truyền thông, thiết trí xe hoa… được thành tựu, trang nghiêm, tạo được nét đẹp, ấn tượng của lễ hội Phật giáo đến với mọi giới và được chính quyền, các cơ quan hữu quan đánh giá cao.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Bằng công đức đến 42 tập thể đã đóng góp xuất sắc trong Đại lễ Phật đản và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; gồm 17 đơn vị tham dự thiết trí xe hoa; 22 Ban Trị sự quận, huyện và TP.Thủ Đức; đặc biệt tuyên dương Ban Văn hóa, Ban Thông tin - Truyền thông và điêu khắc gia Võ Hồng Phong đã có những đóng góp xuất sắc về các hoạt động thiết trí lễ đài, triển lãm, văn nghệ, truyền thông... đóng góp cho sự thành công của Đại lễ.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao Bằng công đức đến 17 đơn vị tham gia thiết trí xe hoa

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao Bằng công đức đến 17 đơn vị tham gia thiết trí xe hoa

Tại hội nghị, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã trao quà lưu niệm tinh thần, đó là các bức thư pháp đến đại diện Ban Văn hóa, Ban Thông tin - Truyền thông, cùng các đơn vị thực hiện xe hoa được Ban Giám khảo bình chọn là đặc biệt ấn tượng, gồm: Ban Nghi lễ, Báo Giác Ngộ, Phân ban Ni giới TP.HCM, Phật giáo Nam tông Khmer; lễ đài Phật đản ấn tượng thuộc Ban Trị sự TP.Thủ Đức và Ban Trị sự Q.3.

“Xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những đóng góp từ trí tuệ, sự sáng tạo của chư tôn đức, các nhà nghiên cứu, kiến trúc, hội họa… mỗi người một tay, đã chung sức tạo nên Đại lễ Phật đản thành công, lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trang nghiêm”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự bày tỏ.

Đại diện Báo Giác Ngộ đón nhận Bằng công đức về thiết trí xe hoa kính mừng Phật đản

Đại diện Báo Giác Ngộ đón nhận Bằng công đức về thiết trí xe hoa kính mừng Phật đản

Hội nghị cũng triển khai các hoạt động sắp tới, Ban Hoằng pháp thông qua kế hoạch hội thi diễn giảng cấp quận huyện và thành phố trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567; Ban Trị sự TP triển khai kế hoạch các đoàn đại diện Ban Thường trực đến thăm, cúng dường các trường hạ tập trung trên địa bàn TP.HCM. Dự kiến, các đoàn sẽ khởi hành đồng loạt vào ngày 23-7-2023 (6-6-Quý Mão).

Hình ảnh tuyên dương các đơn vị, cá nhân tại phiên họp:

Chư vị Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Chư vị Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Trao Bằng công đức đến Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận, huyện

Trao Bằng công đức đến Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận, huyện

Những đơn vị đã tích cực thiết trí lễ đài ở các địa phương kính mừng Phật đản Phật lịch 2567

Những đơn vị đã tích cực thiết trí lễ đài ở các địa phương kính mừng Phật đản Phật lịch 2567

Tuyên dương Ban Văn hóa đã có nhiều hoạt động văn nghệ, triển lãm và thiết trí lễ đài tại Việt Nam Quốc Tự

Tuyên dương Ban Văn hóa đã có nhiều hoạt động văn nghệ, triển lãm và thiết trí lễ đài tại Việt Nam Quốc Tự

Tuyên dương Ban Thông tin - Truyền thông đã làm tốt công tác lan tỏa không khí chuỗi hoạt động thuộc các đại lễ quan trọng của Phật giáo tại TP.HCM

Tuyên dương Ban Thông tin - Truyền thông đã làm tốt công tác lan tỏa không khí chuỗi hoạt động thuộc các đại lễ quan trọng của Phật giáo tại TP.HCM

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có những phần quà tinh thần tặng đến các đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong việc thiết trí xe hoa và lễ đài kính mừng Phật đản

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có những phần quà tinh thần tặng đến các đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong việc thiết trí xe hoa và lễ đài kính mừng Phật đản

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM triển khai việc cử các đoàn đại diện Ban Thường trực thăm và cúng dường đến các trường hạ tập trung trên địa bàn TP
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM triển khai việc cử các đoàn đại diện Ban Thường trực thăm và cúng dường đến các trường hạ tập trung trên địa bàn TP
Ban Thư ký
Ban Thư ký
Phiên họp mở rộng được tổ chức sau lễ Bố-tát tập trung của chư Tăng
Phiên họp mở rộng được tổ chức sau lễ Bố-tát tập trung của chư Tăng
Chư Ni tham dự họp
Chư Ni tham dự họp
Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM thông báo về thi diễn giảng tại các trường hạ
Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM thông báo về thi diễn giảng tại các trường hạ
Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự điều hành phần tặng Bằng công đức và quà lưu niệm của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự
Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự điều hành phần tặng Bằng công đức và quà lưu niệm của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự
Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ đón nhận quà tặng cho nội dung xe hoa thiết trí sáng tạo
Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ đón nhận quà tặng cho nội dung xe hoa thiết trí sáng tạo
Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa đón nhận quà tinh thần của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự với nhiều đóng góp về việc tổ chức triển lãm, văn nghệ và thiết trí lễ đài
Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa đón nhận quà tinh thần của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự với nhiều đóng góp về việc tổ chức triển lãm, văn nghệ và thiết trí lễ đài
Đại đức Thích Quảng Hậu đại diện Báo Giác Ngộ nhận quà tặng lưu niệm của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dành cho nội dung thiết trí xe hoa sáng tạo
Đại đức Thích Quảng Hậu đại diện Báo Giác Ngộ nhận quà tặng lưu niệm của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dành cho nội dung thiết trí xe hoa sáng tạo
Ni sư Thích nữ Lệ Thuận đại diện Phân ban Ni giới đón nhận quà tặng tinh thần cho nội dung xe hoa thiết trí công phu và ấn tượng
Ni sư Thích nữ Lệ Thuận đại diện Phân ban Ni giới đón nhận quà tặng tinh thần cho nội dung xe hoa thiết trí công phu và ấn tượng
Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đón nhận quà tặng cho nội dung thiết trí lễ đài công phu
Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đón nhận quà tặng cho nội dung thiết trí lễ đài công phu
Đại đức Thích Thiện Châu đại diện Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đón nhận quà tặng tinh thần cho việc thiết trí lễ đài và trang hoàng tại công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức
Đại đức Thích Thiện Châu đại diện Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đón nhận quà tặng tinh thần cho việc thiết trí lễ đài và trang hoàng tại công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự với đại diện các tập thể được tuyên dương đặc biệt
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự với đại diện các tập thể được tuyên dương đặc biệt
Chư Tăng các ban, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận, huyện tham dự
Chư Tăng các ban, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận, huyện tham dự
Các hành giả an cư tại Việt Nam Quốc Tự dự khán
Các hành giả an cư tại Việt Nam Quốc Tự dự khán

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày