Ban Giám khảo chấm điểm xe hoa kính mừng Phật đản, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Hình ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức viết bức tâm thư "Những điều tâm quyết" trước khi tự thiêu được thể hiện trên xe hoa
Hình ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức viết bức tâm thư "Những điều tâm quyết" trước khi tự thiêu được thể hiện trên xe hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 9-4-Quý Mão (27-5-2023), chư tôn đức Ban Giám khảo xe hoa và lễ đài Phật giáo quận huyện, TP.Thủ Đức đã chấm điểm 17 xe hoa diễu hành kính mừng Phật đản, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Ban Giám khảo trước xe hoa trình bày chân dung các Thánh tử đạo

Ban Giám khảo trước xe hoa trình bày chân dung các Thánh tử đạo

Theo đó, chư tôn đức Ban Giám khảo do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 làm Trưởng ban Giám khảo.

Đúng 17 giờ 30, tại lễ đài Phật đản chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, nơi tập kết xe hoa, với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, chư tôn đức Ban Giám khảo lần lượt chấm điểm xe hoa theo các thang điểm và các tiêu chí được Ban Giám khảo thống nhất trước đó.

Đoàn xe hoa 17 chiếc gồm: Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM, xe hoa các ban: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Ban Văn hóa, Kinh tế - Tài chính, Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế, Thông tin - Truyền thông, Pháp chế, Kiểm soát, Phân ban Ni giới, Báo Giác Ngộ, Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Khất sĩ.

Ban Giám khảo chấm theo các tiêu chí đã thống nhất

Ban Giám khảo chấm theo các tiêu chí đã thống nhất

Trả lời phóng viên Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ cho biết so với trước đây, xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 cũng trùng với thời điểm tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân nên nội dung thể hiện phong phú và thiết kế cũng đặc sắc hơn.

Ban Giám khảo sẽ công tâm chấm điểm theo tiêu chí đã thống nhất.

Hòa thượng Trưởng ban Giám khảo cũng cho biết dự kiến chư tôn đức Ban Giám khảo sẽ tổ chức đoàn đến chấm điểm lễ đài Phật đản tại các địa phường vào ngày 11-4-Quý Mão.

Sau khi Ban Giám khảo chấm điểm, tất cả các xe hoa theo đồ hình diễu hành theo lộ trình được công bố để kính mừng Đại lễ Phật đản, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Hình ảnh chư tôn đức chấm điểm xe hoa tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày